![]() |
Anh Eric Tse (bên phải) là con trai của ông Tse Ping - người sáng lập Sino Biopharmaceutical (bên trái). |
Chỉ sau một đêm, anh Eric Tse - con trai duy nhất của nhà sáng lập Tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical - trở thành tỷ phú USD ở tuổi 24. Nhưng thay vì dựa vào hào quang thừa kế, anh chọn con đường chậm rãi và bền bỉ để khẳng định năng lực cá nhân trong giới kinh doanh dược phẩm khốc liệt.
Sinh năm 1995 tại Seattle (Mỹ), anh Eric Tse là con trai của ông Tse Ping - người sáng lập Sino Biopharmaceutical và bà Cheng Cheung Ling. Từ nhỏ, anh được hưởng nền giáo dục tinh hoa khi theo học tiểu học tại Bắc Kinh, trung học tại Hong Kong và sau đó du học Mỹ. Anh Eric tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo toàn cầu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) theo chương trình Schwarzman danh giá.
![]() |
Năm 2019, khi mới 24 tuổi, anh Eric Tse bất ngờ được cha trao tặng 21,45% cổ phần tập đoàn, tương đương 3,8 tỷ USD thời điểm đó. Thông tin này lập tức đưa tên tuổi anh lên hàng "hot search" tại Trung Quốc và toàn cầu. Giới truyền thông gọi anh là "tỷ phú sau một đêm", nhưng anh Eric không để điều đó che mờ lý trí. Anh chọn cách im lặng trước khối tài sản kếch xù, đồng thời kiên định tuyên bố, muốn trở thành một doanh nhân thực thụ, không phải một “phú nhị đại” chỉ sống dựa vào danh tiếng gia đình.
![]() |
Trước khi gia nhập công ty của gia đình, anh Eric từng là Tổng giám đốc điều hành của Liepin North America, công ty chuyên cung cấp nguồn nhân lực tại Mỹ. Từ năm 2018, anh bắt đầu tham gia sâu vào công việc tập đoàn với vị trí trợ lý Chủ tịch. Tháng 7/2022, anh Eric Tse chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Sino Biopharmaceutical, một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Á, sở hữu hơn 25.000 nhân viên, doanh thu vượt mốc 30 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Ngoài ra, anh còn là Chủ tịch Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group, công ty con lớn nhất chuyên về thuốc điều trị ung thư, bệnh gan và hô hấp.
Theo Forbes, đến tháng 5/2025, Eric Tse là cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn trị giá khoảng 5,9 tỷ USD. Tổng khối tài sản của gia đình ông Tse được ước tính vào khoảng 5,3 tỷ USD, xếp hạng 693 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.
![]() |
Khác với hình ảnh xa hoa thường thấy ở giới con nhà giàu, anh Eric Tse gần như không khoe mẽ trên mạng xã hội. Từng là gương mặt quen thuộc trong những bức ảnh du lịch cùng bạn bè nổi tiếng thời sinh viên, anh Eric hiện xuất hiện thưa thớt trên mạng, chủ yếu trong các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện dành cho giới trẻ hay các chương trình tư vấn chiến lược. Ở tuổi 30, chuyện tình yêu của nam CEO vẫn là ẩn số khi anh chưa từng lộ tin hẹn hò trên truyền thông. Trong các bài chia sẻ của mình, doanh nhân trẻ tuổi Eric Tse luôn bày tỏ muốn tập trung vào các dự án kinh doanh.
![]() |
Ngoài kinh doanh, làm từ thiện, anh Eric có sở thích đi du lịch, anh từng bay trên dãy núi Alps của Pháp hay bơi cùng cá heo ở Bahamas và chơi dù lượn ở Thái Lan. Dù trong cuộc sống đời thường hay trong công việc, anh Eric Tse luôn chọn cho mình phong cách ăn mặc lịch lãm, thể hiện sự trưởng thành trong cả suy nghĩ và hành động.
![]() |
Ở tuổi 30, tỷ phú Eric Tse không chỉ tiếp nối sự nghiệp gia đình trong ngành dược, mà còn đang từng bước khẳng định vai trò của mình không chỉ là người thừa kế, mà còn là người định hình lại tương lai của đế chế y tế và dược phẩm gia đình bằng chiến lược và tầm nhìn dài hạn.
Sino Biopharmaceutical được thành lập từ năm 1997, hiện là một trong những tập đoàn dược phẩm có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc. Hoạt động của công ty trải dài từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất và phân phối thuốc điều trị các bệnh mãn tính như ung thư, gan, hô hấp và mắt. Với hệ thống hơn 20 công ty con, đơn vị thành viên và cơ sở sản xuất trải rộng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Liên Vân Cảng, Thanh Đảo…, Sino Biopharm không chỉ là biểu tượng y dược quốc gia mà còn là chiến lược trụ cột trong chăm sóc sức khỏe người dân Trung Quốc. |