Theo báo cáo thường niên World Wealth Report do Viện Nghiên cứu Capgemini công bố ngày 4/6, dù kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, năm 2024 vẫn ghi nhận một kỷ lục chưa từng có: Thế giới có tới 23,4 triệu triệu phú, tăng 2,6% so với năm trước.
![]() |
Số lượng triệu phú toàn cầu tăng mạnh bất chấp bất ổn kinh tế |
Tổng tài sản của nhóm người giàu này được định nghĩa là sở hữu tài sản có thể đầu tư vượt quá 1 triệu USD (không tính nơi cư trú chính) đạt 90.500 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2023. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi Capgemini bắt đầu thực hiện báo cáo vào năm 1997.
Báo cáo cho biết, động lực chính của làn sóng tăng trưởng đến từ nhóm "siêu giàu" - những cá nhân có trên 30 triệu USD tài sản đầu tư. Tại Mỹ, nhóm này ghi nhận mức tăng gần 12%, trong khi tổng thể toàn cầu tăng 6,2%.
Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào hiệu suất cao của thị trường chứng khoán, đặc biệt là tại Mỹ - nơi đà tăng được thúc đẩy bởi làn sóng lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất. Chỉ riêng tại Mỹ, số triệu phú đã tăng thêm 562.000 người, tương đương 7,6%, nâng tổng số lên 7,9 triệu, chiếm phần lớn trong tổng số 8,4 triệu triệu phú toàn khu vực Bắc Mỹ.
Trong số những gương mặt triệu phú nổi bật tại Mỹ, có thể kể đến gương mặt điển hình như: KenDall Jenner, Dylan Johnson, Luna Yu, Reid Waldman....
Triệu phú KenDall Jenner là gương mặt triệu phú nổi bật trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2024. Cô là người sáng lập 818 Tequila. Đồng thời, cô cũng là người mẫu thời trang và nhân vật truyền hình Mỹ. Nữ triệu phú Kendall Jenner lần đầu tiên nhận được sự chú ý của công chúng vào năm 2007 khi cô xuất hiện trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians chiếu trên truyền hình cáp E! Ngôi sao hạng A ra mắt trong danh sách Forbes 30 Under 30 trong nỗ lực chuyển đổi từ người mẫu thành nữ tài phiệt.
![]() |
Triệu phú KenDall Jenner là gương mặt triệu phú nổi bật trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2024 |
Năm 2022, sản phẩm cô bán ra đạt doanh thu khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Cô Jenner cũng giành được hợp đồng làm người mẫu với các thương hiệu bao gồm Calvin Klein, Prada, Stella McCartney và tiếp tục kiếm được hàng triệu đô la Mỹ khi xuất hiện trên chương trình thực tế Hulu của gia đình cô, The Kardashians.
Trong khi đó, triệu phú Dylan Johnson là người sáng lập Good Gamers. Công ty khởi nghiệp của anh hiện thuê sáu nhà phát triển game tự do để sản xuất các trò chơi nhỏ trong Fortnite như game Teddy, trong đó người chơi cố gắng thoát khỏi con gấu nhồi bông khổng lồ và game Food Fight với những chiếc bánh mì kẹp thịt chiến đấu với cà chua. “Có một thị trường khổng lồ cho các trò chơi nhỏ này và chúng tôi có thể phát triển vượt bậc,” anh cho biết.
Một tên khác nổi bật là Luna Yu - cô là nhà sáng lập Genecis Bioindustrie. Công việc của cô Yu liên quan đến thức ăn thừa, cô đang sử dụng vi khuẩn để biến đổi carbon có trong chất thải thực phẩm thành nhựa thân thiện với trái đất.
Công ty Genecis Bioindustries có trụ sở tại Toronto của cô đã huy động được 17 triệu đô la Mỹ từ Amazon và Khosla Ventures để biến chất thải sinh học thành các sản phẩm như hàng hóa dùng một lần, quần áo, bao bì và dụng cụ y tế. Không giống như nhựa làm từ dầu mỏ, các phiên bản của Genecis được làm từ polymer tự nhiên và có khả năng phân hủy sinh học mà không tạo ra vi nhựa.
Tại một khu vực khá là châu Á - Thái Bình Dương, đây là khu vực có số triệu phú đứng thứ hai thế giới với 7,6 triệu người, tăng 2,7%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia. Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt ghi nhận thêm 20.000 và 210.000 triệu phú, tương đương mức tăng 5,6%, nhờ kinh tế ổn định và thị trường đầu tư khởi sắc.
Ngược lại, Trung Quốc là điểm trừ của khu vực với mức giảm 1% về số lượng người giàu, trong khi Hàn Quốc còn giảm mạnh hơn, tới 6,2%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những bất ổn trong kinh tế vĩ mô và chính sách kiểm soát thị trường chặt chẽ.
Tại châu Âu, bức tranh không mấy sáng sủa khi số triệu phú giảm 2,1%, còn 5,7 triệu người. Những nền kinh tế lớn như Anh, Pháp, Đức đều chứng kiến sự sụt giảm lần lượt là 14.000, 21.000 và 41.000 triệu phú, một phần do tăng trưởng kinh tế trì trệ và chi phí sinh hoạt tăng cao.
Trung Đông cũng giảm 2,1% về số triệu phú, còn khoảng 600.000 người, chủ yếu do giá dầu giảm. Mỹ Latinh là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm lên tới 8,5%, còn 900.000 người giàu, trong đó Brazil và Mexico chịu thiệt hại lớn nhất bởi đồng nội tệ mất giá và bất ổn tài chính.
Trong khi đó, châu Phi dù có số lượng triệu phú ít nhất (khoảng 200.000 người) lại ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý 3,8%, cho thấy tiềm năng tích cực trong dài hạn.
Một trong những điểm nổi bật khác của báo cáo là cảnh báo về làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Capgemini ước tính sẽ có khoảng 83.500 tỷ USD được chuyển giao trong vòng 20 năm tới. Tuy nhiên, 81% người thừa kế có ý định thay đổi công ty quản lý tài sản trong vòng 1-2 năm sau khi nhận tài sản, khiến ngành này đứng trước nguy cơ mất khách hàng hàng loạt nếu không thay đổi để thích nghi.
Ông Kartik Ramakrishnan - Tổng giám đốc mảng dịch vụ tài chính chiến lược tại Capgemini - nhận định: “Thế hệ thừa kế có kỳ vọng rất khác so với cha mẹ của họ. Các công ty ngành quản lý tài sản toàn cầu nếu không kịp thích ứng sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng".
Cùng quan điểm, bà Kris Bitterly - Giám đốc Citi Global Wealth at Work - nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc nhiều hơn với các khoản đầu tư thay thế có thể rất quan trọng đối với tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt đối với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đang tìm cách điều hướng các thị trường địa phương hoạt động kém hiệu quả. "Nhiều nhà đầu tư, hiện nay, khi bạn xem xét phân bổ tài sản của họ, họ đang thiếu cân nhắc đáng kể đối với các lựa chọn thay thế", bà Bitterly cho biết, theo báo cáo của Bloomberg.