Theo Forbes, tài sản của Mohammed Dewji được ước tính khoảng 2,1 tỷ USD vào ngày 17/10/2026.
![]() |
| Tỷ phú Mohammed Dewji, CEO MeTL Group, doanh nhân Tanzania phát triển doanh nghiệp gia đình thành tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và phân phối. |
MeTL Group được cha của Mohammed Dewji, ông Gulamabbas Dewji, thành lập trong thập niên 1970, ban đầu là một doanh nghiệp thương mại nhỏ. Mohammed Dewji gia nhập công ty năm 1999 sau khi học tại Mỹ, rồi tham gia quá trình mở rộng hoạt động sang sản xuất và phân phối.
MeTL, tập đoàn hiện kinh doanh trong các lĩnh vực như dệt may, dầu ăn, thực phẩm, đồ uống, xà phòng, năng lượng, điện tử và chế biến nông sản. Doanh nghiệp cũng xây dựng mạng lưới phân phối tại Tanzania và một số nước láng giềng.
Điểm đáng chú ý trong chiến lược của Mohammed Dewji là tăng tỷ trọng sản xuất tại chỗ thay vì chỉ nhập khẩu hàng hóa để bán lại. Với các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, bột mì, xà phòng và hàng dệt may, mô hình này giúp tập đoàn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đến sản phẩm và phân phối.
MeTL không chỉ kinh doanh tại Tanzania mà còn có hoạt động tại những thị trường Đông và Nam Phi. Hệ thống phân phối rộng giúp tập đoàn đưa hàng hóa đến cả các khu vực ngoài những thành phố lớn. Đây là lợi thế đáng kể trong thị trường mà hạ tầng logistics và khả năng tiếp cận hàng tiêu dùng vẫn khác biệt giữa các địa phương.
Một diễn biến đáng chú ý trong năm 2026 là đơn vị 21st Century Food & Packaging thuộc MeTL ký hợp đồng trị giá hơn 2 triệu euro với doanh nghiệp Italy AGI EMEA để cung cấp silo và thiết bị công nghiệp cho cơ sở chế biến ngũ cốc tại Tanzania. Thương vụ được công bố vào tháng 7/2026, cho thấy tập đoàn tiếp tục đầu tư vào năng lực lưu trữ và xử lý nông sản.
![]() |
| Sản xuất công nghiệp là một trụ cột trong hoạt động của MeTL Group, với các lĩnh vực như dệt may, dầu ăn, thực phẩm và hàng tiêu dùng. |
Một trong những biến cố gây chấn động, trở thành một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời tỷ phú Mohammed Dewji xảy ra vào tháng 10/2018, khi ông bị một nhóm người đàn ông có vũ trang bắt cóc ngay tại bãi đỗ xe của khách sạn Colosseum ở Dar es Salaam, Tanzania. Sau chín ngày bị giam giữ, ông được thả vào rạng sáng 20/10 và tự liên lạc với gia đình. Theo lời kể của ông với BBC năm 2019, nhóm bắt cóc đòi tiền nhưng không nhận được khoản tiền chuộc nào.
Dù cảnh sát mở chiến dịch truy tìm, Dewji không được giải cứu trong một cuộc đột kích mà được những kẻ bắt cóc bỏ lại gần sân golf Gymkhana. Động cơ cuối cùng và toàn bộ danh tính những người đứng sau vụ việc chưa được làm sáng tỏ đầy đủ. Sau trải nghiệm cận kề nguy hiểm, ông tiếp tục điều hành MeTL Group và theo đuổi các hoạt động thiện nguyện tại Tanzania. Câu chuyện này cũng cho thấy những rủi ro an ninh mà các doanh nhân nổi tiếng tại một số thị trường mới nổi có thể đối mặt.
Năm 2016, Mohammed Dewji ký Giving Pledge, cam kết dành ít nhất một nửa tài sản của mình cho các hoạt động thiện nguyện trong đời hoặc thông qua di sản. Ông cũng thành lập Mo Dewji Foundation vào năm 2014, tập trung vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cung cấp nước sạch cho cộng đồng khó khăn tại Tanzania.
![]() |
| Mo Dewji Foundation tập trung vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nước sạch, thể hiện cam kết thiện nguyện của Mohammed Dewji đối với cộng đồng Tanzania. |
Theo thông tin do quỹ và MeTL công bố, các chương trình của tổ chức đã hỗ trợ hơn 100.000 người trong giai đoạn được báo cáo.
Bài học cho doanh nhân Việt Nam
Thứ nhất, doanh nghiệp gia đình có thể phát triển bền vững khi chuyển từ thương mại đơn thuần sang sản xuất và tạo giá trị gia tăng.
Thứ hai, mạng lưới phân phối là lợi thế cạnh tranh quan trọng, nhất là với hàng tiêu dùng thiết yếu và nông sản.
Thứ ba, đầu tư vào lưu trữ, chế biến và logistics có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng.
Thứ tư, tài sản lớn đi cùng trách nhiệm về quản trị, an ninh và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Thứ năm, hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa hơn khi được tổ chức thành chương trình dài hạn, có mục tiêu rõ ràng và có thể đánh giá kết quả.
