Khu vực đập Thủy điện Bắc Khê 1 vẫn đang có mưa lớn, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về mạnh, chảy qua tràn và vị trí đập bị vỡ. Theo thông tin từ đoàn công tác, toàn bộ người dân vùng hạ du đã được sơ tán kịp thời, không ghi nhận thiệt hại về người.
Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sự cố vỡ đập xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 7/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ cơn bão số 11 (bão Matmo).
![]() |
Hiện trường vụ vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn |
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến, từ sáng ngày 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn có mưa rất to, lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, đạt đỉnh 1.572 m³/s, vượt quá khả năng chịu tải của công trình. Áp lực nước lớn khiến một mảng bê tông ở cửa nhận nước bị vỡ, đồng thời làm sập phòng điều khiển trung tâm, hư hỏng nhiều thiết bị. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.
Đập Thủy điện Bắc Khê 1 là công trình đập đất, xả tràn tự do, có dung tích hữu ích 4,2 triệu m³, dài 107 m, cao 26,5 m, công suất 2,4 MW. Khi xảy ra sự cố, thân đập bị vỡ một đoạn dài khoảng 4–5 m, sâu 3–4 m, khiến lượng nước lớn tràn xuống khu vực hạ lưu.
Ngay từ sáng sớm 7/10, khi phát hiện dấu hiệu nứt đập, chính quyền xã Tân Tiến đã chủ động thông báo và tổ chức di dời khoảng 200–300 hộ dân ở 4 thôn vùng hạ du đến nơi an toàn. Việc cảnh báo được thực hiện nhanh chóng qua hệ thống loa truyền thanh, điện thoại và các nhóm mạng xã hội, giúp người dân kịp thời sơ tán.
![]() |
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân, y tế hỗ trợ di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo giao thông tạm thời.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Ông cho biết, đây là công trình thủy điện nhỏ, công suất chỉ 2,3 MW, dung tích hồ chứa khoảng 4,2 triệu m³, nên khả năng hình thành lũ quét, lũ ống là không cao. Tuy nhiên, lượng nước tràn kết hợp với mưa lớn kéo dài vẫn có thể gây ngập cục bộ tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến và Quốc Việt.
Hiện lực lượng phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa khác trong khu vực, đồng thời túc trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh. Công tác khắc phục sự cố vỡ đập Bắc Khê 1 đang được triển khai khẩn trương, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định tình hình tại địa phương.