![]() |
| UBND Đặc khu Phú Quốc đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ dân cố tình chây ì. Ảnh: HD. |
Chây ì kéo dài
Tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo tại khu phố 7, Dương Đông đã được triển khai từ nhiều năm qua nhằm thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy du lịch địa phương. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn khi việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.
Phần lớn người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn còn những trường hợp cố tình kéo dài thời gian, không chấp hành quy định của pháp luật dù chính quyền địa phương đã hết sức tạo điều kiện và gia hạn thực hiện nhiều lần.
Trước tình hình đó, UBND Đặc khu Phú Quốc đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ dân cố tình chây ì tại khu vực này.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo là một dự án quy hoạch trọng điểm của địa phương. Ngay từ cuối năm 2007, UBND huyện Phú Quốc khi đó đã ban hành các quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị quản lý và thực hiện lập phương án bồi thường.
Trong đó, hộ ông Huỳnh Văn Ánh bị thu hồi tổng diện tích hơn 853 m² (gồm 154 m² đất ở và hơn 699 m² đất nông nghiệp) theo Quyết định số 2204 (ngày 21/12/2007).
Tương tự, hộ bà Nguyễn Thị Nhồng cũng nhận quyết định thu hồi số 2205 (ngày 24/12/2007), với diện tích hơn 514 m².
![]() |
| Cơ quan chức năng đã liên tục lùi thời hạn, ban hành nhiều quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế. Ảnh: HD. |
Tính đến nay, đã gần 20 năm trôi qua, trong khi các hộ dân khác đã sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống mới, góp phần đưa dự án đi vào hoạt động, thì 02 hộ dân này vẫn kiên quyết không hợp tác, cố tình bám trụ và không bàn giao đất.
Gia hạn nhiều lần để người dân tự nguyện
Chính quyền Đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan ban ngành đã áp dụng đầy đủ các biện pháp từ giải thích, tuyên truyền, vận động, đến đối thoại trực tiếp và đưa ra các phương án bồi thường, hỗ trợ tối đa theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
Thậm chí, cơ quan chức năng đã liên tục lùi thời hạn, ban hành nhiều quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế nhằm cho các hộ dân có thêm thời gian tự nguyện tháo dỡ, di dời để tránh việc phải áp dụng biện pháp hành chính mạnh tay.
Điển hình như trường hợp của hộ bà Nguyễn Thị Nhồng. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đầu tiên đã được ban hành từ ngày 06/4/2023. Thế nhưng, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, UBND thành phố Phú Quốc (nay là Đặc khu Phú Quốc) đã liên tiếp ban hành Quyết định số 7834 vào cuối năm 2023 để gia hạn, rồi tiếp tục ban hành Quyết định số 7503 vào cuối năm 2024 gia hạn lần thứ hai.
Mới đây nhất, vào tháng 12/2025, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa lại phải ký Quyết định số 9814 để tiếp tục gia hạn thời gian cưỡng chế từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Sự kiên nhẫn và tính nhân văn của chính quyền đã thể hiện rõ qua 03 lần gia hạn liên tiếp, kéo dài suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, hộ bà Nguyễn Thị Nhồng vẫn chọn giải pháp chây ì, cố tình chống đối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của toàn dự án.
![]() |
| UBND đặc khu Phú Quốc buộc phải ban hành quyết định cưỡng chế. Ảnh: HD. |
Đối với hộ ông Huỳnh Văn Ánh, sau nhiều lần trì hoãn, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã buộc phải ban hành Quyết định số 6467 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích 853,2 m². Kinh phí phục vụ cưỡng chế tạm ứng từ CTCP Tập đoàn CIC cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Việc chính quyền Đặc khu Phú Quốc liên tục gia hạn, đối thoại là câu trả lời rõ ràng nhất cho thấy sự minh bạch, nhân văn và thượng tôn pháp luật. Biện pháp cưỡng chế đối với hộ ông Huỳnh Văn Ánh và bà Nguyễn Thị Nhồng là điều không mong muốn, nhưng là biện pháp bắt buộc phải thực hiện để giữ vững kỷ cương.