Thứ sáu 10/07/2026 18:24
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường

Vượt qua nhiều ứng viên, “đảo ngọc” Phú Quốc – vùng đất của những tiềm năng vĩ đại – được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện mang tính lịch sử này. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà là cơ hội vàng để khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường, đổi mới, năng động và bền vững trước thế giới.
Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 sẽ diễn ra tại Phúc Quốc, An Giang, Việt Nam.

"Hòn đảo xanh" của những sự kiện toàn cầu trước áp lực giải phóng mặt bằng

Năm 2027, lịch sử đối ngoại của Việt Nam ghi nhận một cột mốc mang tầm vóc toàn cầu: Quốc gia một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới khi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Thế nhưng, để khoác lên mình tấm áo đại diện cho quốc gia, Phú Quốc phải đối mặt với một áp lực tiến độ chưa từng có. Chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027 là một bài toán khổng lồ. Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương đặc khu đi vào vận hành ổn định, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND Đặc khu Phú Quốc đã xác định: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá hàng đầu.

Một cuộc tổng ra quân đồng bộ đã được kích hoạt, bắt đầu từ trận đánh cam go, nhạy cảm và phức tạp nhất: Chiến dịch giải phóng mặt bằng!

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Các chuyến thị sát và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực địa với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang. Ảnh tư liệu: HD.

Nhận thức tầm vóc đối ngoại quốc gia, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Trong các chuyến thị sát và làm việc liên tục tại Phú Quốc, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các Tiểu ban phục vụ APEC đã nhấn mạnh: Phát triển Phú Quốc thành một "Hòn đảo xanh", trung tâm du lịch sinh thái và là "thủ phủ sự kiện" tầm cỡ toàn cầu là nhiệm vụ mang tính chiến lược quốc gia.

Trong chuyến thị sát và làm việc trực tiếp tại địa bàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiệm vụ chiến lược và trở thành kim chỉ Nam cho mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Chính phủ, các bộ, các ngành rất phối hợp với thành phố Phú Quốc. Trong tiến độ ấy, các đồng chí cần gì? Bí thư Phú Quốc cứ đưa ra chương trình, phải kiên quyết, xác định đến ngày nào phải hoàn thành… Nếu có khó khăn thì tháo gỡ ngay, không thể để những khó khăn, những vướng mắc triền miên… Mục tiêu không chỉ dừng lại ở hội nghị APEC, mà phải tính rất sâu xa cho định hướng phát triển về dịch vụ của thành phố sau APEC”.

Đáp lời hiệu triệu, kể từ khi triển khai xây dựng các công trình phục vụ APEC, tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc đã thiết lập chế độ giám sát, đôn đốc tiến độ theo từng ngày.

Từ 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, có tới 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với diện tích lên tới 1.050,5 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 3.972 hộ dân. Để giải bài toán "có mặt bằng sạch nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau", Phú Quốc đã khởi động chiến dịch thần tốc: Xây dựng đồng loạt 4 khu tái định cư trọng điểm bao gồm An Thới, Hồ Suối Lớn, Cửa Cạn và Hàm Ninh. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để an cư lòng dân.
Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Các dự án cần giải phóng mặt bằng tại Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: HD.

Nhìn lại những ngày đầu ra quân, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại Phú Quốc đã va phải những lực cản tưởng chừng như không thể vượt qua. Đặc thù đất đai vùng đảo có lịch sử quản lý qua nhiều thời kỳ, nguồn gốc phức tạp.

Tình trạng mua bán bằng giấy tay, đất không rõ ranh giới, đất chồng lấn hoặc tranh chấp diễn ra phổ biến. Đáng nói, nhiều hộ sở hữu đất nhưng lại cư trú ở đất liền hoặc ngoài đảo xa, khiến việc xác minh nguồn gốc lâm vào bế tắc.

Ông Trương Thành Tấn, Trưởng Ban bồi thường và hỗ trợ Tái định cư đặc khu Phú Quốc, An Giang: "Trong giai đoạn đầu thực hiện các dự án này chúng tôi gặp rất nhiều áp lực. Vì nguồn gốc đất ở Phú Quốc cũng như ranh giới không rõ ràng. Và rất nhiều thửa đất chúng tôi đi tới năm bảy lần vì chủ đất không phải là người địa phương, địa chỉ không rõ ràng. Và một việc nữa là giai đoạn đầu thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải thích các chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Nhưng sau quá trình thực hiện, chúng tôi kiên trì giải thích thì bà con cũng hiểu và tạo sự đồng thuận. Cho nên chúng tôi mới đạt được kết quả như hôm nay”.

Áp lực càng đè nặng khi một diện tích lớn mặt bằng vướng vào đất rừng chuyển đổi của Vườn Quốc gia Phú Quốc, đòi hỏi quy trình pháp lý phức tạp tại An Thới, hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng và trên 500 hộ phải bố trí tái định cư khiến quỹ nhà tạm cư quá tải.

Sự chậm trễ ở một số dự án như Hồ nước Cửa Cạn, Khu tái định cư Cửa Cạn, Nhà máy xử lý nước thải Dương Đông hay Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới... do vướng dòng vốn và phương án giá đã có lúc đặt toàn bộ chiến dịch trước nguy cơ lỗi hẹn.

Lắng nghe người dân để cùng tháo gỡ

Trước thách thức sống còn, Đảng ủy và UBND đặc khu Phú Quốc hiểu rằng: Nếu chỉ sử dụng các mệnh lệnh hành chính đơn thuần thì không thể giải quyết triệt để gốc rễ của vấn đề.

Đảng uỷ đặc khu ban hành nhiều Nghị quyết chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các dự án APEC 2027 nhất là Nghị quyết số 03 về bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách để phục vụ họi nghị cấp cao APEC 2027, qua đó tạo được niềm tin động lực lan tỏa quyết tâm cho hệ thống chính trị.

Muốn tạo được sự bứt phá, phải phát huy vai trò nêu gương, dấn thân của người đứng đầu. Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp nhận trọng trách Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, trực tiếp xuống nhà dân, kiên trì ngồi giải thích chính sách, tháo gỡ khúc mắc từng trường hợp. Người dân ký biên bản đồng thuận và vui vẻ dọn dẹp đồ đạc để bàn giao mặt bằng. Ảnh: HD.

Người đứng đầu Đảng bộ đặc khu xác định: Cán bộ không thể ngồi phòng máy lạnh nghe báo cáo, mà phải ra thực địa, cùng ăn, cùng nghe, cùng tháo gỡ với dân. Với phương châm "Thấu lý - đạt tình", "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", hình ảnh Bí thư Đảng uỷ cùng Chủ tịch UBND đặc khu kiên trì ngồi lại với từng hộ dân không chỉ để tuyên truyền, vận động mà còn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất nằm trong dự án để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, có phương án hỗ trợ kịp thời và có những chính sách đền bù thoả đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà con.

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng uỷ Đặc khu Phú Quốc, An Giang, cho biết với tầm quan trọng của hội nghị APEC 2027, Phú Quốc cũng đã có những bước phát triển để chuẩn bị khi có nhiều dự án của Sun Group với các hoạt động dịch vụ đa dạng, độc đáo như: bắn pháo bông mỗi buổi tối để thu hút du khách, cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân, phát triển kinh tế địa phương.

Sang năm 2027, đặc khu sẽ hoàn thành những dự án lớn hơn nữa từ Sun Group, giúp cho Phú Quốc tiếp tục phát triển hơn nữa. Để có sự thành công này, đó cũng là sự góp sức, đồng thuận của bà con, đặc biệt là gia đình của ông Trần Văn Tài.

Điều này, chính quyền rất hoan nghênh tinh thần vì cái chung, và mong muốn các gia đình khác cũng đồng thuận với chính quyền để lan tỏa một hình ảnh Phú Quốc tốt đẹp, góp phần cho sự thành công trọn vẹn của APEC tới đây.

Với nhiều cách làm hay, Đảng ủy, UBND đặc khu còn tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa bàn tuyên truyền vận động và lắng nghe ý kiến người dân của người đứng đầu đặc khu, “treo thưởng” kịp thời cho những người dân đồng thuận giao đất trước, phân công các đồng chí thường vụ phụ trách từng tổ công tác bám sát theo từng dự án kịp thời chỉ đạo đảm bảo tiến độ vận hành thông suốt; liên tục tổ chức nhiều mũi công tác xuống lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân để kịp thời chấn chỉnh, không để cho người dân bị bỏ lại ở phía sau theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh An Giang...

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Sự sâu sát, không ngại va chạm này đã xua tan những hoài nghi ban đầu của người dân Phú Quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Ảnh: HD.

Sự chân thành, đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân. Khi lòng dân đã thuận, những nút thắt khó nhất liền được cởi bỏ.

Con trai ông Trần Văn Tài cho biết, gia đình cũng theo tinh thần của Đảng, nhà nước, chính quyền, đặc khu, chấp nhận bàn giao lại số đỏ cho nhà nước sớm nhất để giúp việc thi công công trình được đẩy nhanh tiến độ. Người dân đã thống nhất, còn việc liên quan thì nhà nước tính sau với gia đình. Gia đình đồng ý để công trình thi công.

Anh Huỳnh Ngọc Châu, một người dân Phú Quốc cho rằng qua chương trình làm việc của lãnh đạo đặc khu với người dân, tôi rất mong muốn các hộ dân giống tình trạng như của chúng tôi cũng tự nguyện và góp phần công sức nhỏ bé để lan tỏa tinh thần phục vụ vì sự thành công của APEC, vì thành quả con cháu mình cũng thụ hưởng và sẽ là kết quả tốt đẹp cho tương lai.

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng và nhận nền tái định cư tại Phú Quốc. Ảnh: HD.

Với sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng với những nỗ lực của địa phương: Đã có 248 trường hợp người dân dù đã có quyết định cưỡng chế nhưng nhờ công tác vận động thuyết phục đã tự nguyện dọn dẹp nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch mà không cần áp dụng biện pháp chế tài. Đồng thời, để giải quyết bài toán tạm cư tại An Thới, UBND đặc khu đã nhanh chóng chủ trì sửa chữa hơn 100 căn nhà tại khu tái định cư Hồ Suối Lớn làm giảm áp lực tâm lý về nơi ở cho người dân.

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, An Giang, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường đất là một quá trình mất rất nhiều thời gian, hết sức phức tạp và ảnh hưởng rất nhiều tới quyền lợi của bà con. Tuy nhiên, UBND thành phố Phú Quốc cũng như các ban ngành đã vào cuộc và đã làm tất cả các bước, đầy đủ các quy trình và thủ tục, đặc biệt là công tác vận động, thuyết phục bà con.

Cho đến hôm nay, vẫn còn 70 hồ sơ bắt buộc phải cưỡng chế. Nhưng chính quyền địa phương cũng chuẩn bị trước và tiếp tục vận động, tiếp tục cho bà con thêm một lần nữa. Cũng mong bà con hiểu được, ủng hộ chính quyền hoàn thành công việc của mình.

“Qua kinh nghiệm cũng như các bước làm hết sức hiệu quả vừa qua, công tác tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng đã truyền tải rất đầy đủ và chính xác, đã lan tỏa rất tích cực đến người dân. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng với 70 hồ sơ còn lại sẽ không còn phải cưỡng chế nhiều. Chúng tôi sẽ dành một lần nữa, them thời gian và chắc chắn sẽ có thêm nhiều bà con chấp hành để không phải cưỡng chế”, ông Khoa chia sẻ.

Sự kiên quyết, "không có vùng cấm" trong việc giải tỏa các công trình vi phạm nhất là việc cuõng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với nhiều trường hợp bao chiếm lên tới hơn hành chục ngàn mét đất để trồng cây và xây dựng nên một tổ hợp công trình kiên cố dạng "biệt phủ", thu hút sự chú ý và xôn xao của dư luận thời gian qua hay việc cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả khu vườn sinh thái có tên thương mại là "The Peak" nhận được sự đồng tình ủng hộ từ quần chúng nhân dân.

Các siêu dự án dần hình thành

Với sự đồng hành quyết liệt từ Trung ương đến Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã truyền ngọn lửa quyết tâm mạnh mẽ, tạo cơ chế thông thoáng nhất để tháo gỡ mọi nút thắt về hạ tầng và thể chế.

Những bước đi thần tốc, sáng tạo và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị của Đặc khu Phú Quốc đã kết tinh thành những con số tiến độ vô cùng ấn tượng. Trong số 16 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 liên quan đến giải phóng mặt bằng, khối lượng công việc đến nay đã cơ bản hoàn thành trên 92%, đảm bảo đủ đến dư diện tích mặt bằng sạch. Đến hôm nay, những siêu công trình chiến lược đã dần lộ diện và đạt những kết quả bứt phá.

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Tổ hợp đa chức năng APEC đang dần thành hình.

Tổ hợp đa chức năng APEC – trái tim của sự kiện, ghi nhận Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép; nhà hát đa năng đã đạt khoảng 85%.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, "cánh cửa" đón tiếp nguyên thủ quốc tế, nhà ga hành khách T2 đã hoàn thành 100% phần thô; nhà ga VIP đang tiến vào giai đoạn lắp đặt cơ điện phức tạp, trong khi sân đỗ máy bay đã chính thức đưa vào khai thác.

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với nhà ga hành khách T2 đã hoàn thành 100%.

Về hạ tầng giao thông, mạng lưới trục đường xương sống như Đại lộ APEC và Đường tỉnh ĐT.975 kết nối xuyên suốt Nam đảo đang được đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa, sẵn sàng tạo nên mạch máu giao thông thông suốt theo tiêu chuẩn toàn cầu…

Hạ tầng 4 Khu tái định cư trọng điểm: Khu tái định cư An Thới hoàn thành phê duyệt 100%, bàn giao mặt bằng thi công đạt 99,79%, chuẩn bị bàn giao hơn 525 nền đất cho người dân. Các khu Hồ Suối Lớn, Cửa Cạn và Hàm Ninh cũng đã bàn giao mặt bằng từ 76% đến hơn 96%, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho công tác an cư của nhân dân.

Mở rộng sân bay, xây dựng đường sắt đô thị và đại lộ APEC... loạt dự án hạ tầng "khủng" tại Phú Quốc đang bám sát tiến độ đề ra để sẵn sàng cho năm APEC 2027. Với sự sát sao của toàn bộ hệ thống chính trị từ khâu giải phóng mặt bằng đến kiểm tra công trường hàng tuần, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình lớn trước từ 3 – 6 tháng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh trước giờ G.

Phú Quốc: Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ khẳng định vị thế một Việt Nam tự cường
Tuyến đường ĐT975 - tuyến tàu điện đang gấp rút thi công tại Phú Quốc.

Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tới nay 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đều bám sát tiến độ đề ra, đặc biệt dự án lớn như mở rộng sân bay Phú Quốc, đường tỉnh 975, đường sắt đô thị, trung tâm hội nghị, đại lộ APEC. Để kịp cho tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027, các công trình phải xong trước thời điểm diễn ra sự kiện từ 3 - 6 tháng, để vận hành thử, rà soát kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh.

“Công trình chậm nhất cũng phải hoàn thành vào tháng 8/2027, còn các dự án lớn phải xong sớm hơn mốc này”, ông Mừng nói.

Ông Mừng đánh giá, công tác giải phóng mặt bằng tại Phú Quốc thời gian qua được triển khai quyết liệt, với sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ưu tiên tối đa nguồn lực cho công tác này.

Gần như tuần nào lãnh đạo tỉnh cũng xuống công trường kiểm tra tiến độ, với 2 tổ công tác do 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Tới nay, các dự án lớn đều đáp ứng được mặt bằng cho thi công. Ở đâu có dự án, ở đó có khiếu nại, tỉnh yêu cầu phải thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để người dân thiệt thòi, nhưng cũng không để xảy ra sai phạm.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Trung ương, sự đồng hành sát sao của tỉnh An Giang, và đặc biệt là cách làm sáng tạo, nghĩa tình của đặc khu Phú Quốc, “đảo ngọc” hôm nay đang tự tin tiến bước vững chắc, sẵn sàng tỏa sáng đại diện cho một Việt Nam tự cường, đổi mới, nhân văn trên đài vinh quang quốc tế.

Tin bài khác
Quảng Trị đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chiến dịch 500 ngày đêm

Quảng Trị đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chiến dịch 500 ngày đêm

Quảng Trị thống nhất mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) sau khi đối sánh nhiều nguồn tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.
Sơn La tháo gỡ điểm nghẽn cho 28 dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư

Sơn La tháo gỡ điểm nghẽn cho 28 dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư

Từ những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư đến giải phóng mặt bằng, nhiều dự án tại Sơn La từng chậm tiến độ hoặc kéo dài nhiều năm. Việc UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác số 04 để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 28 dự án được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và khai thông các nguồn lực phát triển.
Đồng Nai tăng cường năng lực phòng vệ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó rủi ro xuất khẩu

Đồng Nai tăng cường năng lực phòng vệ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó rủi ro xuất khẩu

Trong bối cảnh các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng trên toàn cầu, Đồng Nai phối hợp với Bộ Công Thương tập huấn, cập nhật cơ chế cảnh báo sớm và kỹ năng ứng phó cho doanh nghiệp, góp phần bảo vệ hoạt động xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Vinmec Phú Quốc cứu nữ Việt kiều 82 tuổi thoát “cửa tử” sau 10 phút ngừng tim

Vinmec Phú Quốc cứu nữ Việt kiều 82 tuổi thoát “cửa tử” sau 10 phút ngừng tim

Ngừng tuần hoàn ngoại viện 10 phút, tiên lượng tử vong và di chứng thần kinh rất cao do bị đuối nước, thế nhưng cụ bà 82 tuổi đã hồi phục ngoạn mục và trở về cuộc sống bình thường chỉ sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc.
TP. Đồng Nai khởi công ba dự án giao thông hơn 18.200 tỷ đồng, tăng kết nối sân bay Long Thành

TP. Đồng Nai khởi công ba dự án giao thông hơn 18.200 tỷ đồng, tăng kết nối sân bay Long Thành

TP. Đồng Nai đồng loạt khởi công ba dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và các đô thị động lực của khu vực.
Hà Nội phân loại 290 dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi trường hợp chủ đầu tư thiếu năng lực

Hà Nội phân loại 290 dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi trường hợp chủ đầu tư thiếu năng lực

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, phân loại theo từng nhóm để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các chủ đầu tư không đủ năng lực hoặc cố tình chây ì, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi dự án theo quy định.
Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa

Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa

Đề án “Công viên Đổi mới sáng tạo” xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hiện thực hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhiệm vụ Công viên đóng vai trò trung tâm kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cùng thương mại hóa công nghệ.
Giao đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình

Giao đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND giao đất cho Công ty TNHH Minh Quang 59 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.
Ninh Bình: Xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, đa ngành

Ninh Bình: Xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, đa ngành

Với định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành và đa chức năng, Khu kinh tế Ninh Cơ đang được tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2050.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quyết liệt chỉ đạo tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quyết liệt chỉ đạo tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh giải ngân hơn 10.875 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm việc xử lý dứt điểm vướng mắc trước 15/7/2026 và điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ. Các biện pháp mạnh tay này gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu và yêu cầu xây dựng kịch bản tiến độ chi tiết theo từng tuần.
VITA Awards 2026: Du lịch Lào Cai ghi dấu ở nhiều hạng mục

VITA Awards 2026: Du lịch Lào Cai ghi dấu ở nhiều hạng mục

Từ cơ quan quản lý, các điểm du lịch cộng đồng đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, nhiều đại diện của Lào Cai đã được xướng tên tại VITA Awards 2026. Những hạng mục được vinh danh tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến.
Lâm Đồng: Xã Tánh Linh lan tỏa yêu thương từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Lâm Đồng: Xã Tánh Linh lan tỏa yêu thương từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình "Mẹ đỡ đầu", Chi hội Phụ nữ Công an xã Tánh Linh - Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ định kỳ cho cháu Thông Văn Hoàng (sinh năm 2017, ngụ xóm 2, thôn Bàu Chim), là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Chi hội nhận đỡ đầu từ năm 2025.
Hà Nội định vị công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Hà Nội định vị công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Hà Nội đang chuyển mạnh tư duy phát triển văn hóa theo hướng coi đây là nguồn lực kinh tế và động lực tăng trưởng mới. Với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ đô đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, đưa lĩnh vực này đóng góp khoảng 9% GRDP vào năm 2030.
Lào Cai: Sẵn sàng cho giải đua xe đạp địa hình "Vút bay trên sóng lúa vàng" Mường Bo 2026

Lào Cai: Sẵn sàng cho giải đua xe đạp địa hình "Vút bay trên sóng lúa vàng" Mường Bo 2026

Giữa mùa lúa chín rực vàng trên những thửa ruộng bậc thang, xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai) sẽ tổ chức giải đua xe đạp địa hình "Mường Bo X-Rice: Vút bay trên sóng lúa vàng - LCC10" vào cuối tháng 7. Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người yêu thích xe đạp địa hình, sự kiện còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
Mục tiêu GRDP 10%: Lai Châu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng

Mục tiêu GRDP 10%: Lai Châu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,91%, đứng đầu khu vực Tây Bắc và nằm trong nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với kết quả đạt được, Lai Châu tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thận trọng khi tập trung nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng, coi đây là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt khoảng 10% trong năm 2026.