Phú Quốc: 23 nạn nhân trong vụ lật ca nô đã được cứu
Ngay sau vụ lật ca nô nghiêm trọng tại vùng biển An Thới (Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào trưa ngày 11/7/2026, công tác huy động lực lượng, chạy đua với thời gian để cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân du lịch quốc tịch Ấn Độ đã được triển khai ở mức báo động cao nhất.
![]() |
| Các bác sỹ đang cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: HD. |
Ngay khi nhận tin báo lúc 13h50, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc lập tức kích hoạt hệ thống "Báo động đỏ toàn viện". Khẩn trương điều động 02 xe cứu thương cùng các kíp cấp cứu tinh nhuệ ra hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực y tế tại viện ứng trực ứng cứu.
Sau gần 02 giờ hồi sức tích cực, các bệnh nhân nặng được đưa vào viện đã chính thức qua cơn nguy kịch và được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi nghiêm ngặt.
Bước đầu, bệnh nhân đã hồi tỉnh và các chỉ số sinh tồn ổn định. Đến 18h15 ngày 11/7, bệnh viện tiếp nhận thêm 15 nạn nhân đã tỉnh táo vào viện để thăm khám, tầm soát chấn thương và phục hồi thể trạng chuyên sâu.
Theo bác sỹ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, có 02 ca bị suy hô hấp nặng. Một ca sau 05 tiếng đã hồi phục, đã nói chuyện và sẽ tầm soát thêm để bệnh nhân có thể ra viện. Với bệnh suy hô hấp, chúng tôi cũng đã giải quyết tốt.
Còn một bệnh nhân nặng nữa bị suy hô hấp và đã được thông khí nhân tạo. Do có một bệnh lý nền rất nặng là đái đường, và đang nghi ngờ nhiễm toan xeton phối hợp với nhồi máu cơ tim. Khi bị nhồi máu cơ tim khẩn cấp, chúng tôi đã chuẩn bị triển khai để can thiệp mạch vành, để làm sao thông được mạch vành cho cho bệnh nhân.
“Cùng với bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử chuyên gia tới phối hợp với chúng tôi can thiệp mạch vành trên máy DSA Philips. Đây là loại máy được tập đoàn Sun Group trang bị rất hiện đại. Hy vọng rằng là cuộc can thiệp sẽ thành công”, bác sỹ Nguyễn Quang Thắng cho biết.
![]() |
| Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi sức khoẻ nạn nhân ngay trong tối 11/7/2026. Ảnh: HD. |
Hiện tại, công tác điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, được thực hiện với tinh thần khẩn trương và nhân đạo cao nhất. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, An Giang, cho biết công tác hỗ trợ nạn nhân được quan tâm rất chu đáo. Chính quyền địa phương hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD). Chủ phương tiện gặp nạn cũng hỗ trợ thêm 1.000 USD cho mỗi nạn nhân tử vong. Đối với các nạn nhân bị thương, tùy mức độ, mức hỗ trợ dự kiến từ 300-500 USD/người. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp nạn nhân tử vong.
Trong công tác cứu trợ đã có sự phối hợp và vào cuộc của nhiều ngành, đặc biệt là UBND tỉnh, công an. Trong đó, công an tỉnh An Giang đã rất khẩn trương và đã có mặt ở cảng An Thới từ sớm, để thực hiện các thủ tục về điều tra, phân loại hộ tịch nhanh chóng, quyết liệt, trên tinh thần phục vụ tối đa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân, và phù hợp với pháp luật Việt Nam.
![]() |
| Xe chở các nạn nhân xấu số. Ảnh: HD. |
“Làm sao để giải quyết nhanh và đưa các nạn nhân xấu số về nước sớm nhất, hoặc có thể xử lý theo các tình huống khác, hoặc theo yêu cầu của gia đình nạn nhân”, Chủ tịch Đặc khu Phú Quốc chia sẻ.
| Ông Khoa cũng cho biết thêm, thời điểm này, các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, những tàu, phương tiện đủ điều kiện hoạt động mới được phép xuất bến. Chính quyền địa phương, cụ thể là cảng vụ, biên phòng… sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ. |
Với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống: y tế, lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh An Giang đã và đang giúp công tác khắc phục hậu quả được diễn ra nhanh chóng, đúng quy định pháp luật và thấm đượm tinh thần nhân đạo quốc tế.