![]() |
| Ông Phạm Hồ Bắc – Giám đốc Chiến lược Quốc tế (bên phải) chụp hình cùng các thành viên lãnh đạo trong công ty Lotus Land. |
Sự kiện được tổ chức với quy mô trang trọng, chỉn chu và mang đậm dấu ấn trải nghiệm – nơi giá trị sử dụng được nâng tầm thành giá trị cảm xúc, bản sắc cá nhân và phong cách sống.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồ Bắc – Giám đốc Chiến lược Quốc tế của Lotus Land – nhấn mạnh định hướng cốt lõi của thương hiệu: “Chúng tôi không tạo ra sản phẩm để tiêu dùng, mà kiến tạo một không gian sống – nơi con người tìm thấy sự đồng điệu, chiều sâu và bản sắc riêng. Cigar và Trầm không chỉ là vật phẩm, mà là biểu tượng của bản lĩnh, ký ức và sự kết nối giữa con người với chính mình.”
Theo ông Bắc, trong một thế giới chuyển động nhanh, người tiêu dùng hiện đại ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính tinh thần, nghệ thuật và cá nhân hóa. Từ nhận thức đó, Lotus Land xác định chiến lược phát triển sản phẩm gắn liền với văn hóa và thẩm mỹ sống, hướng đến cộng đồng người dùng tinh hoa – những người không chỉ tiêu dùng, mà biết thưởng thức, biết trân trọng giá trị sâu sắc của sản phẩm.
Tại sự kiện, khách mời được trực tiếp trải nghiệm bộ ba sản phẩm nước hoa mang tên: Velvet Dawn – Bình minh nhung lụa, Dusk Bloom – Hoàng hôn nở rộ và Agarwood – Nước hoa trầm. Mỗi tầng hương là một câu chuyện được kể bằng cảm xúc, được thiết kế dành riêng cho từng nhóm đối tượng mang phong cách sống khác biệt. Đặc biệt, trầm hương – “linh hồn mùi hương” – được lựa chọn không chỉ vì tính quý hiếm, mà vì chiều sâu văn hóa Á Đông ẩn chứa trong từng lớp hương gỗ tĩnh tại, sâu lắng.
![]() |
| Toàn cảnh lễ ra mắt chuỗi sản phẩm Cigar và Nước hoa Trầm Công ty Lotus Land. |
Bên cạnh nước hoa, sản phẩm Cigar Lotus Land cũng là một điểm nhấn quan trọng tại buổi lễ. Ra đời chưa đầy một thập kỷ, Cigar Lotus Land đã nhanh chóng khẳng định vị trí trong phân khúc cao cấp, nhờ sự kết nối giữa nghệ thuật cuốn tay truyền thống Cuba và nguồn nguyên liệu tuyển chọn từ vùng trồng riêng tại Cộng hòa Dominica – nơi được mệnh danh là thánh địa của xì gà thế giới. Đặc biệt, với sự chuyển giao kỹ thuật từ các nghệ nhân Cuba, Lotus Land từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ xì gà toàn cầu như một đại diện tiêu biểu của Việt Nam – mang đậm tinh thần thủ công, bản lĩnh và bản sắc văn hóa Á Đông. Với Lotus Land, cigar không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà là nghi thức thưởng thức, nơi con người đối thoại với chính mình và tái khám phá chất lượng sống đích thực.
Không dừng lại ở việc ra mắt sản phẩm,Lotus Land đồng thời công bố chuỗi ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái và vươn ra thị trường quốc tế. Cụ thể, doanh nghiệp đã ký kết với Công ty PHANCOS Việt Nam để phát triển thị trường Nhật Bản – nơi yêu cầu cao về chất lượng và bản sắc sản phẩm; hợp tác với Công ty BETTY CHOICE để mở rộng hệ thống phân phối tại Úc – quốc gia có nền công nghiệp rượu vang và phong cách sống tinh tế tương đồng; và ký kết với hệ sinh thái nông nghiệp AFDEX để chuẩn hóa chuỗi cung cầu trong nước, đặc biệt là với các dòng sản phẩm liên quan đến trầm hương và hương liệu tự nhiên.
Theo giới chuyên môn và đại diện truyền thông có mặt tại sự kiện, lễ ra mắt lần này không chỉ gây ấn tượng bởi sự bài bản trong tổ chức, mà còn thể hiện rõ một chiến lược phát triển dài hạn – nơi sản phẩm, thương hiệu và khách hàng được kết nối bằng một triết lý sống sâu sắc. Lotus Land không chạy theo xu hướng thị trường, mà chọn lối đi riêng: chậm rãi, chuẩn mực, thấm đẫm văn hóa và bản sắc cá nhân.
Một nhà báo kỳ cựu nhận định: “Lotus Land đã cho thấy sự trưởng thành trong tư duy phát triển sản phẩm, khi không chỉ bán hàng, mà kể chuyện – không chỉ ra mắt, mà kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm. Đó là điều mà rất ít thương hiệu trẻ làm được trong thời gian ngắn”.
Buổi lễ khép lại bằng tiết mục nghệ thuật “Hương Sen” do vũ đoàn Sen Việt trình diễn – như một hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần mà Lotus Land theo đuổi: thuần khiết, sâu lắng và giàu bản sắc. Từ sự kiện này, Lotus Land không chỉ giới thiệu một dòng sản phẩm mới, mà chính thức bước vào một hành trình phát triển mới – nơi sản phẩm trở thành phương tiện, còn phong cách sống và giá trị văn hóa mới là đích đến lâu dài.