Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Đây là diễn biến mới trong quá trình doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoạt động kinh doanh và công bố thông tin trong hơn 2 năm qua.
Theo quy định, sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu của doanh nghiệp có thể phải hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời không còn được giao dịch trên hệ thống giao dịch tập trung, bao gồm UPCoM, nếu đáp ứng các điều kiện liên quan.
Việc hủy tư cách công ty đại chúng không làm mất quyền sở hữu cổ phần của cổ đông. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp không còn là công ty đại chúng, cổ phần có thể giảm đáng kể tính thanh khoản do không còn được giao dịch trên hệ thống giao dịch tập trung.
![]() |
| Lộc Trời mất tư cách công ty đại chúng |
SSC không nêu cụ thể nguyên nhân trong thông báo hủy tư cách công ty đại chúng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật chứng khoán, một trong các trường hợp doanh nghiệp có thể bị hủy tư cách công ty đại chúng là không công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.
Trước khi có quyết định của SSC, cổ phiếu LTG đang giao dịch trên UPCoM và đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6 do doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
Đến nay, Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính bán niên và năm 2025, cũng như báo cáo tài chính bán niên năm 2026.
Trong văn bản gần nhất gửi SSC và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đề nghị gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý II/2026, Lộc Trời cho biết doanh nghiệp vẫn đang khắc phục những khó khăn phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2024.
Theo doanh nghiệp, biến động lớn về nhân sự, trong đó có việc thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt, đã gây khó khăn cho quá trình tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ lập báo cáo tài chính.
Ngày 12/6, Hội đồng quản trị Lộc Trời thông qua nghị quyết thanh lý hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Cùng ngày, doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Lộc Trời cho biết đang thực hiện các thủ tục với đơn vị kiểm toán mới nhằm hoàn tất và phát hành báo cáo kiểm toán năm 2024 trong thời gian sớm nhất, song chưa thể hoàn thành theo thời hạn dự kiến.
Những khó khăn về công bố thông tin diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Lộc Trời cũng chịu nhiều áp lực. Cổ phiếu LTG đã giao dịch dưới mệnh giá trong gần 2 năm, với thị giá gần nhất được ghi nhận ở mức 5.300 đồng/cổ phiếu trước khi bị đình chỉ giao dịch.
Lộc Trời, tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, được thành lập năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và dịch vụ nông nghiệp. Doanh nghiệp từng xây dựng vị thế đáng kể trong chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam và mở rộng hoạt động ra một số thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, doanh nghiệp liên tục đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh, dòng tiền và nhân sự cấp cao.
Trong năm 2026, Lộc Trời nhiều lần thông báo thanh lý tài sản. Đầu năm, doanh nghiệp chào bán một xe Land Rover với giá khởi điểm gần 2,8 tỷ đồng. Đến giữa tháng 6, công ty tiếp tục chào bán hai xe bán tải Toyota Hilux và một ô tô tải, với tổng giá tham chiếu khoảng 750 triệu đồng.
Quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đánh dấu thêm một bước ngoặt đối với Lộc Trời, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang tìm giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoàn tất các nghĩa vụ về công bố thông tin.