Khi Tập đoàn Lộc Trời hết “lộc”
“Ông lớn” ngành nông nghiệp một thời loay hoay giải quyết nợ ngân hàng
ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Lộc Trời (mã LTG) đã được tổ vào chiều 23/8/2025 tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, tỉnh An Giang, sau 2 lần trì hoãn, với tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đều không được thông qua.
Cụ thể, năm 2025, LTG dự kiến doanh thu mục tiêu 4.200 tỷ đồng - mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ, và dự kiến lỗ EBITDA tới 524 tỷ đồng. Kết quả biểu quyết gây bất ngờ: Chỉ có 13,46% số phiếu tán thành, trong khi 36,89% phản đối và 49,64% không có ý kiến.
Kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I/2025 của LTG cũng không khả quan khi lỗ ròng hơn 96 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 434 tỷ đồng. Dư nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 2 năm tăng vọt từ 54 tỷ đồng lên gần 488 tỷ đồng.
Về tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Võ Trung Dũng - Giám đốc Xổ số kiến thiết An Giang, nhưng đã không được cổ đông cổ đông thông qua.
Như vậy, HĐQT Lộc Trời hiện vẫn gồm 4 thành viên: Ông Huỳnh Văn Thòn làm chủ tịch; 2 thành viên độc lập: ông Võ Trí Thành, ông Mandrawa Winston Leo, và thành viên là bà Vũ Hồng Nhung.
![]() |
Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: LA |
Theo ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch LTG - những năm qua, ngành vật tư luôn phải gánh phần chi phí cho ngành lương thực. Nhưng đến nay, ngành lương thực trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có lời, vì có đơn hàng, đầu ra ổn định, có tiền đầu tư mô hình.
Ông Thòn khẳng định: “Lộc Trời đang tập trung giải quyết vấn đề nợ ngân hàng và tái cấu trúc vốn. Nhà nước hỗ trợ nên chúng tôi sẽ có lãi”.
Còn theo ông Trần Khánh Dư - đại diện Ban tái cấu trúc LTG, trước kia ở giai đoạn hưng thịnh, Lộc Trời tập trung vào nông dân, làm kinh tế nông nghiệp và đem lại lợi ích cho nhiều bên. Tuy nhiên, một biến cố tài chính bất ngờ trong năm 2024 đã khiến tập đoàn rơi vào thế bị động do thiếu kinh nghiệm xử lý khủng hoảng và quản trị rủi ro tài chính. “Từ giữa năm 2024 đến đầu 2025, Lộc Trời phải xoay sở từng bước để giữ hoạt động không gián đoạn”, ông Dư nói.
Trước áp lực vốn, tháng 4/2025, HĐQT quyết định thành lập Ban tái cấu trúc với nhiệm vụ then chốt: Đàm phán với 12 ngân hàng chủ nợ. Đến nay, công ty đã làm việc với phần lớn, trong đó ba ngân hàng chính được kỳ vọng sẽ cung cấp khoảng 1.300 tỷ đồng vốn lưu động là MBBank, TPBank và HDBank.
Theo ông Dư, Lộc Trời đã đạt được thỏa thuận với MBBank để nhận về 250 tỷ đồng, bước đi được coi là “đòn bẩy” mở đường cho các khoản vốn khác. Với TPBank, công ty đang gấp rút hoàn tất thủ tục để giải ngân khoảng 650 tỷ đồng trong tháng 8/2025. Riêng HDBank, dù mới ở giai đoạn đầu nhưng ngân hàng đã đưa ra đánh giá tích cực về tính khả thi của phương án tái cấu trúc, đồng thời đồng ý nhận hồ sơ chi tiết để xúc tiến bước tiếp theo. Với các ngân hàng nước ngoài, Lộc Trời đã gửi đề xuất nhưng vẫn cần báo cáo kiểm toán để chứng minh tính khả thi.
Về phía ngân hàng cho vay vốn đối với LTG, đại diện TPBank cho biết, dù có khó khăn như vừa qua, TPBank vẫn luôn sát cánh cùng Lộc Trời, cung cấp giải pháp vốn kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp vượt thử thách. “Chúng tôi tiếp tục cam kết đồng hành để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế", đại diện TPBank nhấn mạnh.
Tái cấu trúc đạt 70% mục tiêu, hủy cổ tức 30%
Tại ĐHĐCĐ 2025, các cổ đông nêu câu hỏi tại sao kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng nhưng lại lỗ 524 tỷ đồng? hàng tồn hết hạn 600 tỷ đồng…?
Ông Nguyễn Tấn Hoàng - Tổng giám đốc LTG - thừa nhận: "Vấn đề lớn nhất là minh bạch tài chính. Do các ngân hàng chưa đồng thuận cơ cấu nợ và phát sinh thủ tục thu hồi hàng hóa, Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 vẫn chưa thể hoàn thành. Chúng tôi đã đề xuất HĐQT thay công ty kiểm toán để đẩy nhanh tiến độ".
Ông Hoàng cũng cho biết, nhân sự đã giảm từ 2.600 xuống còn khoảng 1.500 người để tinh gọn, đồng thời Lộc Trời đang giữ lại tài sản phục vụ kinh doanh, thanh lý tài sản không hiệu quả và tìm kiếm nhà đầu tư mới.
ĐHĐCĐ năm 2025 cũng quyết định hủy kế hoạch chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023, do khó khăn tài chính kéo dài. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm, Lộc Trời thay đổi kế hoạch cổ tức.
Một trong những chủ đề khác khiến cổ đông bức xúc là việc Lộc Trời chậm công bố báo cáo tài chính. Đến nay, công ty chưa công bố báo cáo quý II/2024, báo cáo bán niên soát xét, báo cáo quý III và quý IV/2024, cũng như quý I/2025.
Trên sàn UPCoM, việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin khiến cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ tháng 10/2024, chỉ được phép khớp lệnh duy nhất vào ngày thứ Sáu hàng tuần, làm giảm đáng kể tính thanh khoản.
Tính đến ngày 22/8/2025, thị giá LTG chỉ còn 7.900 đồng/cổ phần, giảm hơn 54% trong 1 năm, với thanh khoản bình quân chưa tới 221.000 cổ phần/phiên.