![]() |
| Liên kết tiềm năng trên EWEC: Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch với Lào, Thái Lan |
Trong các hoạt động hiện thực hóa các cam kết hợp tác Việt Nam - Lào và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, ngày 3/4/2026, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Lào, sẽ diễn ra “Diễn đàn Hợp tác Đầu tư, Thương mại và Du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) 2026”.
Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak đồng tổ chức. Trong bối cảnh các địa phương trên tuyến EWEC đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, diễn đàn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn quan trọng để kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến hợp tác xuyên biên giới.
Không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại, diễn đàn còn cho thấy xu hướng dịch chuyển từ hợp tác truyền thống sang hợp tác kinh tế thực chất, trong đó đầu tư, thương mại, du lịch và logistics được xác định là những trụ cột then chốt.
Theo kế hoạch, diễn đàn dự kiến quy tụ gần 400 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương của hai nước, 12 địa phương của Việt Nam, lãnh đạo 5 tỉnh Nam - Trung Lào gồm Champasak, Sekong, Salavan, Attapeu, Savannakhet, cùng tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.
Quy mô tham dự cho thấy sức hút ngày càng lớn của EWEC trong chiến lược liên kết kinh tế khu vực. Với cộng đồng doanh nghiệp, đây không chỉ là một diễn đàn xúc tiến, mà còn là cơ hội tiếp cận trực tiếp các đầu mối chính sách, đối tác địa phương và thị trường lân cận đang có nhu cầu mở rộng hợp tác.
Đáng chú ý, chương trình sẽ tập trung vào hai phiên thảo luận chuyên đề gồm “Cánh cửa mở vào thị trường Nam - Trung Lào” và “Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới”. Cách tiếp cận này cho thấy diễn đàn không dừng ở trao đổi định hướng, mà hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể trong kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và logistics trên toàn tuyến hành lang.
Với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp miền Trung, việc tăng cường hiện diện tại thị trường Nam - Trung Lào không chỉ mở rộng đầu ra hàng hóa, dịch vụ mà còn góp phần hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi du lịch và mạng lưới hợp tác khu vực có tính bền vững hơn.
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của diễn đàn là danh mục hơn 20 văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết giữa thành phố Đà Nẵng, các địa phương Việt Nam với các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Lào trong giai đoạn 2026-2030.
Nếu được triển khai đồng bộ, các thỏa thuận này có thể tạo nền tảng cho một giai đoạn liên kết mới trên EWEC, nơi hợp tác không chỉ dừng ở trao đổi thương mại đơn lẻ mà tiến tới xây dựng mạng lưới đầu tư, du lịch và dịch vụ xuyên biên giới có chiều sâu hơn.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn, khách du lịch và chuỗi cung ứng ngày càng gay gắt, EWEC đang đứng trước cơ hội tái định vị vai trò như một hành lang phát triển liên vùng quan trọng của tiểu vùng Mekong mở rộng. Việc các địa phương chủ động ngồi lại với nhau, cùng bàn giải pháp và ký kết hợp tác dài hạn, là tín hiệu tích cực cho môi trường kinh doanh khu vực.
Diễn đàn vì thế không chỉ là nơi gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp, mà còn là bước chuyển từ đối thoại sang hành động. Xa hơn, đây là dịp để khẳng định rằng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào hoàn toàn có thể tiếp tục được bồi đắp bằng những chương trình hợp tác kinh tế cụ thể, thiết thực và bền vững.