Ở những xã vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai, nơi đồng bào các dân tộc sinh sống rải rác trên những triền núi cao, việc đưa thông tin chính trị đến với người dân không chỉ cần sự kiên trì mà còn đòi hỏi những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả phương châm “dân hiểu, dân tin, dân làm theo” bằng việc tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dân tộc. Cách làm này đang góp phần quan trọng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của đồng bào nơi vùng biên cương Tổ quốc.
![]() |
| Công tác tuyên truyền được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Ban công tác Mặt trận các thôn xã Y Tý hưởng ứng tham gia |
Lào Cai là địa phương có sự đa dạng về dân tộc với nhiều cộng đồng sinh sống lâu đời như Mông, Dao, Hà Nhì, Giáy, Tày… Mỗi dân tộc có ngôn ngữ, phong tục và tập quán riêng. Ở nhiều xã vùng cao, đặc biệt là khu vực biên giới, không ít người dân vẫn còn hạn chế trong việc sử dụng tiếng phổ thông. Nếu chỉ tuyên truyền bằng tiếng Kinh, nhiều nội dung về chính sách, pháp luật hoặc các sự kiện chính trị quan trọng có thể khó đến được đầy đủ với bà con.
Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Lào Cai đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Trong đó, việc sử dụng nhiều thứ tiếng dân tộc trong công tác tuyên truyền bầu cử đã trở thành một giải pháp thiết thực, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
![]() |
| Những chiếc xe gắn loa phát thanh mang theo cờ, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền. |
Một trong những điểm sáng trong cách làm này là xã Y Tý – địa bàn vùng cao biên giới nổi tiếng với những bản làng nằm giữa biển mây. Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Ban công tác Mặt trận các thôn.
Ngay từ sáng sớm, khu vực cổng UBND xã Y Tý đã trở nên nhộn nhịp. Các lực lượng gồm cán bộ Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội viên cùng đại diện Ban công tác Mặt trận các thôn có mặt đông đủ để tham gia lễ ra quân. Những chiếc xe gắn loa phát thanh được chuẩn bị sẵn sàng, mang theo cờ, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền.
![]() |
| Đội tuyên truyền lưu động tỏa đi khắp các tuyến đường trên địa bàn xã Y Tý |
Sau lễ phát động, các đội tuyên truyền lưu động nhanh chóng tỏa đi khắp các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn xã. Tiếng loa phát thanh vang lên giữa núi rừng, truyền tải những nội dung quan trọng về cuộc bầu cử như ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này; quyền và trách nhiệm của cử tri; thời gian, địa điểm bầu cử và các quy định liên quan đến công tác bầu cử.
Điểm đặc biệt trong hoạt động tuyên truyền tại Y Tý chính là việc nội dung được truyền tải bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bên cạnh tiếng phổ thông, các thông điệp tuyên truyền còn được phát bằng tiếng Mông, Hà Nhì và Dao – những ngôn ngữ quen thuộc với đồng bào trên địa bàn.
Cách làm này giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình trong tham gia bầu cử. Với những người lớn tuổi hoặc chưa thạo tiếng phổ thông, việc được nghe thông tin bằng chính tiếng nói của dân tộc mình tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng và dễ tiếp nhận hơn.
Không chỉ dừng lại ở các đội tuyên truyền lưu động, nội dung về bầu cử còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, các cuộc họp cộng đồng và hoạt động của các đoàn thể. Ở đó, cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích, truyền đạt lại thông tin cho bà con.
![]() |
| Cử tri tham gia các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng để tìm hiểu thông tin về bầu cử tại Xã Y Tý |
Thực tế cho thấy, ở những nơi làm tốt công tác tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, người dân không chỉ hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử mà còn chủ động tham gia các hoạt động chính trị – xã hội tại địa phương. Tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng để tìm hiểu thông tin về bầu cử cũng tăng lên rõ rệt.
Đằng sau những buổi tuyên truyền giản dị nơi bản làng là sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ phải học thêm tiếng dân tộc để có thể giao tiếp, trao đổi với người dân một cách thuận lợi. Có người vượt hàng chục cây số đường núi để đến từng thôn bản tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.
Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa rất lớn trong công tác dân vận. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật, họ sẽ chủ động tham gia, đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động chính trị – xã hội của địa phương.
![]() |
| Đội tuyên truyền đi từ những cung đường mù sương, quanh co đến từng mái nhà nơi bản làng xa xôi |
Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, việc bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ thông tin là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ở các xã vùng cao, biên giới như Y Tý, cách làm tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng không chỉ giúp khắc phục rào cản ngôn ngữ mà còn thể hiện sự tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Qua đó, công tác dân vận ở cơ sở tiếp tục được phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Mỗi người dân, dù ở bản xa hay khu trung tâm, đều có điều kiện nắm bắt thông tin và thực hiện quyền làm chủ của mình.
Từ những con đường nhỏ quanh co nơi vùng biên cho đến từng mái nhà nơi bản làng, tiếng loa tuyên truyền về bầu cử vẫn tiếp tục vang lên bằng nhiều thứ tiếng. Đó không chỉ là âm thanh của công tác tuyên truyền mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm công dân.
Những cách làm sáng tạo, gần dân, sát dân trong công tác dân vận ở Lào Cai đang góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Và từ chính những bản làng nơi biên cương ấy, tinh thần làm chủ của Nhân dân đang được lan tỏa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.