Thứ ba 04/08/2026 11:07
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Khánh Hòa hợp tác Cộng đồng đô thị Lorient (Pháp) đưa vịnh Nha Trang phát triển thành trung tâm thuyền buồm quốc tế

Bước đi chiến lược trong việc kết nối với Cộng đồng đô thị Lorient (Pháp) hứa hẹn giúp Khánh Hòa đột phá mô hình du lịch giải trí cao cấp, phát triển kinh tế biển, du lịch và thể thao biển, phát triển hệ sinh thái đại dương bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế biển, du lịch và thể thao biển của thành phố Lorient (Pháp) trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp. Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công ty SELLOR và khảo sát Trung tâm triển lãm thuyền buồm và hàng hải đại dương (Cité de la Voile Eric Tabarly), Trung tâm dành cho các thuyền trưởng đua thuyền viễn dương (Maison des Skippers) tại thành phố Lorient để tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế biển, du lịch và thể thao biển. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Jean-Marc Baumier - Tổng Giám đốc Công ty SELLOR cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hợp tác với Pháp, Khánh Hòa kỳ vọng đưa vịnh Nha Trang thành trung tâm thuyền buồm quốc tế
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Khánh Hòa với Công ty SELLOR và khảo sát Trung tâm triển lãm thuyền buồm và hàng hải đại dương
Hợp tác với Pháp, Khánh Hòa kỳ vọng đưa vịnh Nha Trang thành trung tâm thuyền buồm quốc tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà và các thành viên đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo Công ty SELLOR. (Ảnh: Quỳnh Giao - Xuân Thành)

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty SELLOR đã giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của doanh nghiệp, mô hình quản lý và khai thác hệ thống bến du thuyền, cảng du lịch, các khu du lịch biển; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện hàng hải, giải đua thuyền buồm quốc tế và phát triển hệ sinh thái kinh tế biển của Lorient.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thành phố Lorient và Công ty SELLOR. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn thanh Hà cho biết, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển, với hệ thống vịnh nổi tiếng như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong cùng đường bờ biển dài nhất nước và tài nguyên biển phong phú. Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh đang xây dựng nhiều chủ trương, định hướng lớn để phát huy hiệu quả các lợi thế này, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch chất lượng cao và trung tâm thể thao biển, tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao biển tầm khu vực và quốc tế. Vì vậy, tỉnh đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm thực tiễn của Lorient trong phát triển hệ sinh thái kinh tế biển và quản lý các công trình phục vụ du lịch.

Hợp tác với Pháp, Khánh Hòa kỳ vọng đưa vịnh Nha Trang thành trung tâm thuyền buồm quốc tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng: Kinh nghiệm quy hoạch, quản lý, khai thác bến du thuyền và cảng du lịch; mô hình hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong đầu tư, vận hành hạ tầng; phát triển dịch vụ hậu cần, thương mại gắn với bến du thuyền nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm tổ chức các giải đua thuyền buồm và sự kiện hàng hải quy mô lớn, từ công tác chuẩn bị hạ tầng, bảo đảm an toàn, điều hành đến huy động nguồn lực xã hội hóa và quảng bá hình ảnh địa phương; trao đổi về khả năng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị điểm đến, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực liên quan.

Sau buổi làm việc, đoàn đã tham quan, khảo sát Cité de la Voile Eric Tabarly và Maison des Skippers (nằm trong quần thể Lorient La Base - khu vực được cải tạo từ căn cứ quân sự cũ thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thể thao hàng hải hàng đầu của Pháp) để tìm hiểu cách vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao biển, việc ứng dụng công nghệ trong trưng bày, giáo dục biển và hỗ trợ tổ chức các giải đua thuyền buồm quốc tế. Được xây dựng năm 2008 trên nền căn cứ tàu ngầm cũ của Đức thời Thế chiến II, Cité de la Voile Eric Tabarly hiện là trung tâm triển lãm đa phương tiện duy nhất tại châu Âu chuyên về đua thuyền viễn dương. Mang tên nhà hàng hải huyền thoại Eric Tabarly, trung tâm giới thiệu lịch sử, kỹ thuật đóng thuyền và văn hóa đua thuyền viễn dương thông qua các mô hình trải nghiệm tương tác, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Cách đó không xa là Maison des Skippers, công trình rộng hơn 3.000m², nơi hội tụ dịch vụ huấn luyện, văn phòng làm việc và hậu cần dành riêng cho các thuyền trưởng, ê-kíp đua thuyền chuyên nghiệp thuộc các lớp thuyền đua quốc tế như IMOCA, Figaro.

Hợp tác với Pháp, Khánh Hòa kỳ vọng đưa vịnh Nha Trang thành trung tâm thuyền buồm quốc tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà tặng quà lưu niệm đến ông Jean Marc Baumier - Tổng Giám đốc Công ty SELLOR.
Hợp tác với Pháp, Khánh Hòa kỳ vọng đưa vịnh Nha Trang thành trung tâm thuyền buồm quốc tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà và các thành viên tham quan Trung tâm triển lãm thuyền buồm và hàng hải đại dương.

Chuyến làm việc và khảo sát đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Khánh Hòa với Công ty SELLOR và các đối tác của Lorient trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời giúp tỉnh tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch chất lượng cao và trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa biển của khu vực trong thời gian tới.

Tin bài khác
Mỏ Vàng (Lào Cai) sau sắp xếp: Giám sát thực hiện nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Mỏ Vàng (Lào Cai) sau sắp xếp: Giám sát thực hiện nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mỏ Vàng đang từng bước ổn định tổ chức bộ máy và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, nhân lực và đặc thù địa bàn miền núi. Đây cũng là những nội dung được Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tập trung đánh giá trong buổi làm việc tại Mỏ Vàng.
Lào Cai tạo nguồn cán bộ chiến lược: Đặt cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và khoa học công nghệ vào trọng tâm

Lào Cai tạo nguồn cán bộ chiến lược: Đặt cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và khoa học công nghệ vào trọng tâm

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xem là bước chuẩn bị dài hạn nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và đặc biệt là cán bộ có trình độ khoa học công nghệ cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong những năm tới.
Hỏa tốc: Lào Cai chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Hỏa tốc: Lào Cai chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng, ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Lào Cai hỏa tốc ứng phó mưa lớn, xã Mỏ Vàng kích hoạt trực 24/24 giờ phòng lũ quét, sạt lở

Lào Cai hỏa tốc ứng phó mưa lớn, xã Mỏ Vàng kích hoạt trực 24/24 giờ phòng lũ quét, sạt lở

Trước dự báo mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ngay sau chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã kích hoạt chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Du lịch Cà Mau khởi sắc từ hạ tầng, sự kiện và chuyển đổi số

Du lịch Cà Mau khởi sắc từ hạ tầng, sự kiện và chuyển đổi số

Du lịch Cà Mau ghi nhận gần 5,98 triệu lượt khách, doanh thu hơn 6.097 tỷ đồng tính đến hết tháng 7/2026. Địa phương đẩy mạnh bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm du lịch, chuyển đổi số, chuẩn bị Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và tạo động lực phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh hoàn thiện kịch bản sơ tán hơn 175.000 người, sẵn sàng ứng phó thiên tai cực đoan

Hà Tĩnh hoàn thiện kịch bản sơ tán hơn 175.000 người, sẵn sàng ứng phó thiên tai cực đoan

Trước diễn biến ngày càng khó lường của bão, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống kịch bản sơ tán dân theo từng cấp độ rủi ro, từng loại hình thiên tai và từng khu vực. Các phương án được chuẩn bị chi tiết, sẵn sàng kích hoạt với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mùa mưa bão.
Đồng Nai phát hiện 2.720 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong 6 tháng

Đồng Nai phát hiện 2.720 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đã phát hiện 2.720 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý 2.559 vụ, khởi tố 76 vụ án với 162 bị can, đồng thời thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 324,8 tỷ đồng. Nhiều chuyên án lớn về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và mua bán trái phép hóa đơn đã được triệt phá.
An Giang khẩn trương lựa chọn nhà thầu mới bảo đảm tiến độ dự án cầu ven biển gần 3.900 tỷ đồng

An Giang khẩn trương lựa chọn nhà thầu mới bảo đảm tiến độ dự án cầu ven biển gần 3.900 tỷ đồng

Sáng 3/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối xã Tây Yên với phường Rạch Giá (Dự án cầu Rạch Giá - Tây Yên).
Hải Phòng thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh bền vững, hỗ trợ tới 1.000 doanh nghiệp đến năm 2030

Hải Phòng thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh bền vững, hỗ trợ tới 1.000 doanh nghiệp đến năm 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu hỗ trợ 500 - 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững giai đoạn 2026 - 2030.
Đề xuất đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng nâng cấp 70km Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đề xuất đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng nâng cấp 70km Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 8.020 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để nâng cấp, mở rộng khoảng 70km Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh trong giai đoạn 2026-2030. Dự án kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác tuyến huyết mạch, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lào Cai yêu cầu hoàn thành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trước ngày 15/8

Lào Cai yêu cầu hoàn thành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trước ngày 15/8

Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải hoàn thành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trước ngày 15/8/2026. Đây là một trong những yêu cầu tại Văn bản số 7848/UBND-VX của UBND tỉnh nhằm triển khai Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Lâm Đồng: đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

Lâm Đồng: đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

Sáng 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã kiểm tra thực tế dự án Đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ và dự án Đường tránh ĐT.719 kết hợp cầu qua sông Dinh.
Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long mở rộng thị trường xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia

Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long mở rộng thị trường xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia

Hoạt động xúc tiến thương mại và ngoại giao kinh tế liên tục được đẩy mạnh đang giúp các sản phẩm chủ lực của tỉnh Vình Long đạt chân vững vào nhiều thị trường khó tính. Dù vậy, trước những tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương rất cần những trợ lực đồng bộ về logistics và thông tin chính sách.
Đổi mới sản phẩm, khơi thông đường bay: Lối mở cho du lịch Khánh Hòa đón khách Trung Quốc

Đổi mới sản phẩm, khơi thông đường bay: Lối mở cho du lịch Khánh Hòa đón khách Trung Quốc

Trước xu hướng sụt giảm lượng khách Trung Quốc trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp về xúc tiến quảng bá, làm mới sản phẩm và khơi thông nguồn khách nhằm khẳng định lại vị thế của thị trường quốc tế trọng điểm.
Những con số biết nói từ thu ngân sách Hà Nội sau 7 tháng đầu năm

Những con số biết nói từ thu ngân sách Hà Nội sau 7 tháng đầu năm

7 tháng đầu năm 2026, Hà Nội thu ngân sách nhà nước ước đạt 479,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành gần 74% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu từ khu vực doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh, trong khi chi đầu tư phát triển được đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.