Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Cốc Lầu vừa triển khai mô hình “Chăn nuôi lợn nái bản địa sinh sản an toàn dịch bệnh dựa vào quản lý cộng đồng” năm 2026. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Mô hình có sự tham gia của 34 hộ dân thuộc 5 thôn gồm Khe Thượng Làng Mới, Làng Chảng, Ma Sín Chải, Thải Giàng và thôn Cốc Lầu. Các hộ tham gia được lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở đáp ứng điều kiện về chuồng trại, nhân lực và có định hướng phát triển chăn nuôi lâu dài.
![]() |
| Quang cảnh chương trình triển khai mô hình “Chăn nuôi lợn nái bản địa sinh sản an toàn dịch bệnh dựa vào quản lý cộng đồng” (Ảnh: Lưu Hòa) |
Theo ngành chuyên môn, điểm nổi bật của mô hình là tập trung bảo tồn và phát triển giống lợn bản địa – nguồn gen quý có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu vùng cao, sức đề kháng cao và phù hợp tập quán chăn nuôi của đồng bào địa phương. Đây cũng là dòng sản phẩm được thị trường ưa chuộng nhờ chất lượng thịt thơm ngon, đáp ứng xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, đặc sản vùng miền.
Thông qua mô hình, xã Cốc Lầu hướng tới xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín ngay tại cơ sở, chủ động nguồn con giống, hạn chế phụ thuộc thị trường bên ngoài và nâng cao tính tự chủ cho người dân trong phát triển kinh tế.
![]() |
| Các cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai hướng dẫn triển khai kế hoạch của mô hình |
Để bảo đảm hiệu quả triển khai, các hộ dân tham gia được hỗ trợ thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chất lượng cao, hóa chất sát trùng, thuốc tẩy ký sinh trùng và chế phẩm sinh học xử lý môi trường chăn nuôi. Đồng thời, người dân còn được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo kỹ thuật, tư vấn chuyên môn và tham quan học tập mô hình thực tế.
Không chỉ hỗ trợ vật tư, mô hình còn chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học. Các hộ tham gia chủ động đầu tư chuồng trại, con giống, nhân công và thực hiện đầy đủ quy trình tiêm phòng vắc-xin theo hướng dẫn kỹ thuật.
Theo đánh giá của cán bộ khuyến nông, việc chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất bài bản, có liên kết cộng đồng sẽ giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nguy cơ dịch bệnh và từng bước hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa ổn định.
Với quy mô 34 lợn nái sinh sản, mô hình dự kiến cung cấp hơn 200 con giống ra thị trường trong năm 2026 và trên 300 con giống vào năm 2027. Nguồn giống sản xuất ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào mà còn tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô đàn vật nuôi, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình.
![]() |
| Đại diện các hộ dân tham dự hội nghị triển khai |
Nhiều hộ dân bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia mô hình bởi đây là hướng phát triển phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương, dễ áp dụng và có khả năng nhân rộng. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng bệnh cũng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại và bền vững hơn.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật nhằm phát huy hiệu quả lâu dài của mô hình trên địa bàn xã Cốc Lầu.