Giữa mây núi biên cương Lào Cai hôm nay, những bản làng vùng cao đang từng ngày đổi thay. Những con đường đất lầy lội năm nào dần được bê tông hóa, điện sáng đã về nhiều thôn bản, trẻ em được đến trường đầy đủ hơn, đời sống người dân từng bước được cải thiện nhờ phát triển du lịch cộng đồng, trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp hàng hóa và mở rộng giao thương biên giới.
Trong hành trình đổi thay ấy, có một “sợi dây” âm thầm nhưng bền bỉ gắn kết ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin của đồng bào nơi biên cương, đó là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
![]() |
| Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội |
Lào Cai là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Mông, Dao, Tày, Giáy, Hà Nhì, Phù Lá… Mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa riêng, nhưng đều chung khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no và giữ gìn biên cương Tổ quốc. Trong điều kiện địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều và nhiều phong tục tập quán còn tồn tại, việc tập hợp, vận động Nhân dân đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.
Chính trong hoàn cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Điều đáng quý không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao mà ở sự gần dân, sát cơ sở và bền bỉ đồng hành cùng người dân trong từng việc nhỏ của cuộc sống hằng ngày.
![]() |
| Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có 24 đại biểu chính thức dự đại hội |
Người dân vùng cao Lào Cai vẫn nhớ hình ảnh những cán bộ mặt trận không quản đường xa, mưa rét để đến từng thôn bản tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động bà con xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tảo hôn, xóa bỏ hủ tục và không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu.
Có những đêm mùa đông lạnh buốt nơi bản cao, cán bộ mặt trận vẫn cùng già làng, trưởng bản ngồi bên bếp lửa trò chuyện với người dân về chuyện học hành của con trẻ, về cách phát triển kinh tế hay vận động bà con đoàn kết giữ gìn an ninh biên giới. Chính sự chân thành, gần gũi ấy đã giúp Mặt trận xây dựng được niềm tin sâu sắc trong lòng đồng bào.
Trong những thời điểm khó khăn, vai trò của Mặt trận càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Người dân Lào Cai vẫn chưa quên những ngày mưa lũ, sạt lở hay hậu quả nặng nề do bão Yagi năm 2024 gây ra. Giữa bộn bề khó khăn ấy, cán bộ mặt trận cùng các lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân sơ tán, tiếp nhận cứu trợ, trao từng bao gạo, chai nước, thùng mì tôm hay hỗ trợ dựng lại nhà cửa cho các hộ bị ảnh hưởng.
Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn đối với người dân vùng cao trong lúc hoạn nạn. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lấy dân làm gốc”, chăm lo đời sống Nhân dân bằng trách nhiệm và tình cảm thực sự.
Không chỉ làm tốt công tác an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên phát triển kinh tế trong đồng bào các dân tộc. Từ phát triển cây quế, cây dược liệu, chăn nuôi hàng hóa đến du lịch cộng đồng ở Sa Pa, Y Tý hay Bắc Hà, nhiều mô hình kinh tế mới đã hình thành nhờ sự đồng hành, vận động và kết nối của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Người dân hiểu rằng muốn thoát nghèo thì phải thay đổi tư duy sản xuất, phải biết liên kết, biết làm du lịch, biết giữ gìn môi trường và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Và trong quá trình chuyển đổi ấy, Mặt trận chính là nơi tiếp thêm niềm tin để người dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm.
Một điểm đáng ghi nhận khác là vai trò của Mặt trận trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, việc bảo tồn tiếng nói, trang phục, lễ hội, nghề thủ công truyền thống hay những làn điệu dân ca của đồng bào các dân tộc càng trở nên quan trọng.
Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần vận động người dân gìn giữ bản sắc văn hóa như giữ gìn chính “gốc rễ” của quê hương vùng cao. Bởi phát triển kinh tế sẽ chỉ bền vững khi đi cùng với bảo tồn văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
| Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng quà người có uy tín tiêu biểu tại phường Nghĩa Lộ |
Những năm gần đây, diện mạo Lào Cai tiếp tục đổi thay mạnh mẽ nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư, cửa khẩu quốc tế phát triển, du lịch tăng trưởng nhanh và chuyển đổi số từng bước lan tỏa tới vùng cao. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn như thiên tai, sạt lở, khoảng cách phát triển giữa các vùng hay nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống.
Chính vì vậy, người dân vùng cao càng kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân và thực sự trở thành mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ tiếp tục gần dân, sát cơ sở và hành động thiết thực hơn vì người dân vùng khó khăn.
Giữa mây núi biên cương nơi đầu nguồn sông Hồng, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc vẫn bền chặt như những dãy núi nối dài nơi phên dậu Tổ quốc. Và chính từ niềm tin ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng để Lào Cai phát triển nhanh, bền vững và giữ vững chủ quyền biên cương trong giai đoạn mới.