Những năm gần đây, phát triển kinh tế rừng đang trở thành hướng đi chủ lực giúp nhiều hộ dân tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. Từ những vùng đồi hoang hóa, bạc màu, người dân đã mạnh dạn phủ xanh bằng rừng keo tràm và các loại cây lâm nghiệp phù hợp, từng bước hình thành các vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét.
Dọc tuyến đường dẫn vào thôn Đông Xuân hôm nay, dễ dàng bắt gặp những đồi keo tràm xanh phủ kín các sườn đồi cùng nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa vùng quê từng nhiều khó khăn. Ít ai nghĩ rằng trước đây, phần lớn người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Sự chuyển hướng sang phát triển rừng kinh tế đã tạo bước chuyển đáng kể trong đời sống người dân địa phương.
Gia đình bà Hoàng Thị Vui hiện sở hữu hơn 10 ha rừng keo tràm. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu về hơn 400 triệu đồng từ trồng rừng. Theo bà Vui, vào cuối những năm 1990, gia đình bắt đầu cải tạo đất đồi hoang hóa để phát triển lâm nghiệp. Qua nhiều năm tích lũy và mở rộng diện tích, rừng trồng hiện trở thành nguồn thu nhập chính, giúp gia đình ổn định kinh tế, xây dựng nhà cửa và tạo điều kiện cho con cái học hành đầy đủ.
Không riêng gia đình bà Vui, nhiều hộ dân tại thôn Đông Xuân cũng đang từng bước vươn lên nhờ phát triển kinh tế rừng.
![]() |
| Kinh tế rừng trở thành động lực phát triển, nâng cao thu nhập tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. |
Ông Phạm Xuân Thủy hiện trồng hơn 11 ha rừng. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và khai thác theo chu kỳ hợp lý, diện tích rừng của gia đình phát triển ổn định, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo ông Thủy, thay vì khai thác sớm như trước, nhiều hộ dân hiện chuyển sang phát triển rừng gỗ lớn, kéo dài chu kỳ khai thác để nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới sản xuất bền vững.
Từ hiệu quả kinh tế mang lại, phong trào trồng rừng tại thôn Đông Xuân ngày càng phát triển mạnh. Nhiều hộ đầu tư mở rộng diện tích, đưa cơ giới vào khai thác và vận chuyển lâm sản, từng bước nâng cao năng suất lao động.
| Ông Hoàng Văn Năm, Trưởng thôn Đông Xuân (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) cho biết toàn thôn hiện có 145 hộ với khoảng 540 nhân khẩu, trong đó hơn 90% số hộ gắn bó với nghề rừng. Tổng diện tích rừng trên địa bàn đạt hơn 850 ha, mang lại nguồn thu ước khoảng 25 - 27 tỷ đồng mỗi năm. Theo ông, nhiều hộ gia đình đã phát triển diện tích rừng quy mô lớn, tiêu biểu như bà Trần Thị Chiên với khoảng 100 ha rừng trồng hay ông Hoàng Mạnh Hùng sở hữu từ 30 - 40 ha. |
Không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định, kinh tế rừng còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc và khai thác rừng theo mùa vụ.
| Theo thống kê, toàn xã Trường Phú hiện có khoảng 3.922 ha rừng, trong đó diện tích rừng trồng đã thành rừng đạt gần 2.800 ha. Thời gian qua, địa phương đã khai thác hơn 333 ha rừng trồng với sản lượng trên 29.200 tấn gỗ nguyên liệu; đồng thời thực hiện trồng lại hơn 314 ha và chăm sóc khoảng 728 ha rừng trồng. Ngoài ra, địa phương còn khai thác 34 ha rừng thông nhựa thuộc dự án PAM với sản lượng nhựa thông đạt khoảng 233 tấn. Tổng giá trị từ kinh tế rừng mỗi năm mang lại cho địa phương ước tính hàng trăm tỷ đồng. |
Ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú cho biết địa phương đang từng bước tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết giữa người trồng rừng với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp.
Đáng chú ý, đến nay toàn xã đã có hơn 1.646 ha rừng keo tràm được cấp chứng chỉ FSC, tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững.
Theo lãnh đạo địa phương, phát triển kinh tế rừng không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn bền vững trong thời gian tới.