Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận

00:02 03/12/2021

Sáng 02/12/2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC) về công tác phòng, chống Covid-19.

Lãnh đạo và một số cán bộ CDC đã báo cáo các kết quả phòng chống dịch, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, bên cạnh tập trung tối đa cho phòng chống Covid-19 thì các nhiệm vụ thường xuyên khác vẫn phải duy trì. “Chuyện không có ngày nghỉ, ngày lễ; làm việc 12 đến 15 giờ một ngày là điều đã và đang xảy ra. Dù rất khó khăn, dù phải chia lực lượng tăng cường cho các huyện, nhưng chúng tôi đã xác định và động viên nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”, Thạc sĩ Đinh Thế Hùng (Giám đốc CDC) cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà CDC Bình Thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà CDC Bình Thuận. (Ảnh: SYT)

Ông Nguyễn Minh (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh) bày tỏ và đánh giá: “Từ đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn thật nhiều đội ngũ CDC và các lực lượng khác đã vất vả, hy sinh, có mặt mọi lúc, mọi nơi tại các điểm nóng Covid-19. Đã có những cải tiến để nâng cao hiệu suất làm việc, đáp ứng tốt công tác phòng chống Covid-19”.

“Không chỉ có lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận đóng góp to lớn, đầy trách nhiệm của CDC; Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cũng đánh giá cao CDC về sự chuyên nghiệp trong chuẩn bị, phối hợp và trực tiếp thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 tại tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhận xét.

Lãnh đạo tỉnh, sở Y tế và một số cán bộ CDC chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo tỉnh, sở Y tế và cán bộ CDC Bình Thuận chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: SYT)

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hoài Anh đã cảm ơn sự tận tụy phục vụ của đội ngũ CDC, chúc sức khỏe, mong tiếp tục vượt qua trở ngại, đóng góp hiệu quả trong phòng chống Covid-19. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như các chế độ phục vụ để CDC hoàn thành nhiệm vụ và tặng CDC phần quà 30 triệu đồng.

Phạm.Giang (Theo sở Y tế Bình Thuận)