Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đặt mục tiêu đưa Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Giai đoạn 2020-2025 là chặng đường đầy biến động khi Lạng Sơn phải đối mặt với tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, bối cảnh quốc tế phức tạp và sức ép từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Song với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Kinh tế tăng trưởng bền vững, bứt phá từ lợi thế cửa khẩu
Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm của tỉnh đạt 7,1%, cao hơn mức bình quân cả nước. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt 71,1 triệu đồng, tương đương 1.917 USD. Lợi thế kinh tế cửa khẩu tiếp tục được khai thác hiệu quả, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 780 tỷ USD, trong đó riêng kim ngạch tại địa phương đạt 234,58 tỷ USD. Tỉnh đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào khu vực cửa khẩu, với sự tham gia của khoảng 3.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 181,7 nghìn tỷ đồng. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, phấn đấu đón 4,4 triệu lượt khách với doanh thu 4.500 tỷ đồng trong năm 2025. Đặc biệt, Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu – bước tiến quan trọng trong phát triển du lịch bền vững.
![]() |
Lạng Sơn khẳng định vị thế “cực tăng trưởng” |
Đẩy mạnh cải cách, xây dựng chính quyền hiện đại
Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, chỉ số PCI của tỉnh tăng 33 bậc. Trong nhiệm kỳ, Lạng Sơn thành lập mới 3.334 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh ước đạt khoảng 5.700 vào cuối năm 2025. Tỉnh cũng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số trên 5 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số), đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, trên 76% trường học có tài khoản thanh toán điện tử.
Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân
Đến nay, toàn tỉnh có 317 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 49%. Hệ thống y tế được củng cố, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Trong 5 năm, Lạng Sơn đã tạo việc làm mới cho hơn 85.000 lao động, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,36% vào cuối năm 2025. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
![]() |
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng (nay là xã Chi Lăng) vào xã Y Tịch (nay là xã Vạn Linh) |
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ bàn thảo và thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.
Mục tiêu tổng quát là đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch và kinh tế cửa khẩu quan trọng của vùng. Tỉnh đặt ra các chỉ tiêu then chốt: GRDP đến năm 2030 đạt khoảng 111 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10-11%/năm; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm; Đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 10 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định ba đột phá chiến lược: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với đô thị hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đại hội XVIII sẽ có 398 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 71.000 đảng viên của 69 đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự và chỉ đạo Đại hội.
Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành nghiêm túc, khoa học, với sự tham gia góp ý của các cấp, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh, giới trí thức, doanh nhân và đông đảo Nhân dân. Hơn 15.000 lượt ý kiến từ cơ sở đã được tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Công tác nhân sự cũng được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số.
Trong bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang hướng về Đại hội XVIII với kỳ vọng lớn lao: khẳng định vị thế “cực tăng trưởng” của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, xây dựng một Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và hiện đại.