Văn phòng Thống kê Quốc gia thông báo rằng Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 đạt 4,6%, thấp hơn mục tiêu 5% mà Sunak đã đề ra. Ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trong đảng Bảo thủ trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Lạm phát CPI chậm hơn nhiều so với dự báo của Ngân hàng Anh, giảm xuống 6,7% so với tháng 9. Sunak cho biết, "chúng tôi đã giảm được một nửa lạm phát, đạp ứng mục tiêu đầu tiên trong số 5 ưu tiên mà tôi đã đặt ra vào đầu năm nay." Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực để đưa lạm phát xuống mức 2%, theo mục tiêu của Ngân hàng Anh.
Lạm phát hàng năm ở Anh đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 10 năm 2022, do giá năng lượng tăng mạnh sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Sunak, đang đối mặt với thách thức trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến quản lý di cư, phải đối mặt với khả năng thua cuộc trong cuộc bầu cử tới.
Grant Fitzner, nhà kinh tế trưởng tại Văn phòng Thống kê Quốc gia, cho biết "lạm phát đã giảm đáng kể" do giảm chi phí năng lượng và giá thực phẩm, đưa lạm phát xuống mức thấp nhất trong hai năm. Nhà phân tích dự đoán rằng giảm lạm phát có thể dẫn đến việc Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt giảm thuế trong thông báo ngân sách sắp tới.
Tuy nhiên, lo ngại vẫn còn với việc giữ lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và khiến các nền kinh tế lớn bước vào suy thoái. Dù mức lương trung bình tăng nhanh hơn lạm phát, nhưng nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn.
Danni Hewson, người đứng đầu bộ phận phân tích tài chính, lưu ý rằng lạm phát thực phẩm vẫn ở mức cao và nên chú ý đến nhóm người có thu nhập thấp nhất. Đồng thời, tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương có thể làm tăng chi phí vay, gây áp lực thêm cho người tiêu dùng và kinh doanh.
Anh Thi
