Kiên Giang sẵn sàng đón công dân về ăn Tết

08:39 27/01/2021

Thời điểm này, tại cửa khẩu biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, công dân Việt Nam từ Campuchia trở về quê để đón Tết cổ truyền ngày càng đông.

Nếu như trước đây, mỗi ngày khu cách ly tập trung tại TP Hà Tiên chỉ tiếp nhận từ 3-5 người thì bắt đầu từ đầu năm nay, mỗi ngày khu cách ly tiếp nhận vài chục công dân, thậm chí lên đến hơn trăm người. Do đó, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, Thành phố Hà Tiên mở rộng nhiều khu cách ly, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kích hoạt các khu cách ly để đón kiều bào về quê cách ly theo quy định của Bộ Y tế nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

TP Hà Tiên gấp rút xây dựng khu cách li
TP Hà Tiên gấp rút xây dựng khu cách li.

Để tiếp nhận, cách ly số người dân về nước, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tiên (BCHQS) đã huy động tối đa các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện, vật chất cho khu cách ly. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS thành phố được điều động luân phiên nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và bố trí thành các bộ phận khác nhau với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an ninh trong, ngoài doanh trại, quản lý, tiếp nhận công dân ra vào, nấu ăn, hậu cần kỹ thuật, quân y, dọn dẹp vệ sinh. 

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có gần 200 người nhập cảnh về nước qua đường cửa khẩu Hà Tiên. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về cơ sở cách ly UBND Thành phố Hà Tiên đã tiến hành mở rộng nhiều khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Hiện tại thành phố Hà Tiên tổ chức cách ly tại 6 cơ sở cách ly tập trung và đang mở rộng thêm cơ sở cách ly tại Nhà văn hoá phường Mỹ Đức.  Khu cách ly mới này đang được khẩn trương hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng. Với sức chứa khoảng 500 người, khu vực cách ly mới này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao số lượng công dân Việt Nam từ Campuchia trở về qua đường Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.  

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Thành phố Hà Tiên luôn xem công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Cả hệ thống chính trị và nhân dân Kiên Giang đã và đang tiếp tục đặt mục tiêu phòng, chống dịch Covid 19 với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để người dân đón tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Trần Hà