Sáng 29/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát thông tin về biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2, trong bối cảnh chủng virus này đang được ghi nhận tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Theo Bộ Y tế, BA.3.2 hiện được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Đánh giá bước đầu cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng của biến thể này hiện ở mức thấp so với các dòng Omicron vẫn đang lưu hành.
![]() |
| Bộ Y tế cho biết biến thể BA.3.2 đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, song hiện chưa có bằng chứng làm tăng mức độ nặng của COVID-19. |
Biến thể BA.3.2 còn được gọi là biến thể “ve sầu”. Chủng này được cho là có số lượng đột biến tương đối lớn và có khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Dù vậy, đến nay chưa có dữ liệu cho thấy BA.3.2 làm bệnh diễn tiến nặng hơn hoặc kéo theo số ca nhập viện, tử vong gia tăng.
Theo thông tin được Bộ Y tế dẫn lại, BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã xuất hiện tại ít nhất 23 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Australia, Đức và một số nước châu Âu.
Tại Mỹ, BA.3.2 đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc hiện chưa ở mức cao, giới chuyên môn vẫn theo dõi sát do biến thể này có xu hướng gia tăng cả tại Mỹ lẫn một số khu vực trên thế giới.
Bộ Y tế cho biết, dù BA.3.2 có những thay đổi nhất định về đặc tính kháng nguyên và khả năng né miễn dịch, WHO hiện vẫn nhận định các vaccine COVID-19 đang sử dụng tiếp tục có tác dụng trong việc phòng bệnh nặng và giảm nguy cơ tử vong.
Trước diễn biến mới, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình dịch tễ và sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị liên quan được yêu cầu duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và chủ động phương án đáp ứng khi cần.
Cùng với đó, ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Mỗi người cần chủ động theo dõi sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao.