Không gian phát triển mới của tỉnh Ninh Bình vừa đánh dấu bước chuyển mình chiến lược bằng việc chính thức khởi động một trọng điểm hạ tầng công nghiệp quy mô lớn. Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công giai đoạn 1 Khu công nghiệp Xuân Kiên.
Dự án có tổng quy mô quy hoạch đạt 197 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 100 ha. Đây là tổng kho hạ tầng được định vị theo tiêu chuẩn xanh, đồng bộ kỹ thuật nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển của các tập đoàn sản xuất công nghệ cao, linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo và dược phẩm.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ đầu tư (Ảnh: VGP/Phương Nguyên). |
Điểm cộng lớn của dự án là khả năng kết nối trực diện với tuyến đường ven biển và cao tốc CT11 tới Hải Phòng, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho dòng hàng hóa xuất nhập khẩu.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ rõ, việc hợp nhất địa giới hành chính 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình trước đây thành tỉnh Ninh Bình hiện nay đã tạo ra một bệ phóng không gian cực lớn, sở hữu trọn vẹn cả lợi thế rừng và biển. Địa phương đang tăng tốc hiện thực hóa quy hoạch tỉnh di sản, lấy kinh tế biển làm mũi nhọn động lực và khoa học công nghệ làm yếu tố then chốt để sớm cán đích mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khởi công khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: VGP/Phương Nguyên). |
Dẫn chứng từ bài học thành công trong việc thu hút các thương hiệu dệt may toàn cầu giúp nâng sản lượng xuất khẩu tỷ USD tại Nam Định trước đây, lãnh đạo Chính phủ đánh giá việc lựa chọn mô hình công nghiệp sạch, sinh thái tại Xuân Kiên là bước đi trúng đích. Dự án sẽ kích hoạt chuỗi liên kết liên vùng, giải quyết triệt để bài toán việc làm tại chỗ. Mô hình phát triển tích hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại đây sẽ biến các vùng nông thôn thuần túy thành những khu vực đáng sống, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng mà người dân không phải rời xa quê hương.
Để dự án bám sát tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở phải đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng trên tinh thần đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, Chính phủ cam kết tiếp tục dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, song song với việc nghiên cứu bảo tồn không gian sinh thái bền vững cho khu vực.