Khánh Hòa: Phấn đấu đạt mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

08:57 08/02/2021

Ngày 6/2/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Họp báo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo họp báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020 dịch bệnh covid - 19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Có 9/16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giảm 9,8%; RGDP bình quân đầu người đạt 64,5/75 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt 14.286,8 tỉ/17.273 tỷ đồng; số lao động có việc làm đạt 5.900/11.600 người;… Đặc biệt, đối với ngành Du lịch và dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa đã giảm 29,7% so với năm 2019. Riêng dịch bệnh covid-19, năm 2020 toàn tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 83 trường hợp dương tính với covid -19 (hầu hết là nhập cảnh) đã được cách lý kịp thời và điều trị chu đáo. Đến nay đã có 75 trường hợp khỏi bệnh và ra viện; 8 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị. Đợt dịch bệnh thứ 3, từ 27/01/2021 đến nay, Khánh Hòa chưa phát hiện trường hợp dương tính nào xuất hiện từ cộng đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vẫn có nhiều biện pháp tích cực vận động nhân dân phòng ngừa để ngăn chặn và hiện nay mặc dù Tết Tân Sửu đang đến gần nhưng tình hình dịch bệnh vẫn ổn định.

Hình ảnh tại cuộc Họp báo
Hình ảnh tại cuộc họp báo.

Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống được dịch bênh covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; mở rộng không gian phát triển và tìm kiến thêm động lực mới; phấn đấu nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,4%; thu ngân sách đạt trên 16.000 tỉ đồng. Trước mắt, lo cái Tết cổ truyền cho toàn dân được đầy đủ, chu đáo và an toàn.

Nguyễn Xuân