Dự lễ khai mạc có Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Champasak, Salavan, Sekong của Lào, các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng của Campuchia và nhiều địa phương trong cả nước.
![]() |
| Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc |
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc nhấn mạnh Quảng Ngãi sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều bãi biển đẹp như Biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Châu Tân và đặc biệt là Lý Sơn – “viên ngọc quý” của du lịch biển đảo Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị độc đáo về văn hóa và địa chất núi lửa.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Champasak, Salavan, Sekong của Lào, các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng của Campuchia tham dự lễ khai mạc |
Theo lãnh đạo tỉnh, biển Quảng Ngãi không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và bản sắc của cộng đồng cư dân ven biển. Đây cũng là địa phương có lợi thế đặc biệt khi kết nối giữa không gian biển đảo với vùng núi rừng Trường Sơn – Tây Nguyên, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 phát biểu khai mạc |
Từ những trải nghiệm văn hóa biển đảo tại Lý Sơn, Sa Huỳnh đến hành trình khám phá đại ngàn Tây Nguyên, đặc biệt là khu du lịch sinh thái Măng Đen, Quảng Ngãi đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.
![]() |
| Đại biểu đại diện lãnh đạo các địa phương tham dự Lễ khai mạc |
Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trải rộng trên toàn tỉnh. Đây được xem là một trong những sự kiện trọng điểm nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng và thiên nhiên làm lợi thế cạnh tranh.
![]() |
| Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc |
Trong khuôn khổ đêm khai mạc, hàng nghìn khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hiện đại.
Chương trình gồm ba chương. Chương đầu tiên “Mạch thiêng giữa trùng khơi” tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa và chủ quyền biển đảo của Quảng Ngãi, từ Lý Sơn đến Hoàng Sa, tôn vinh những thế hệ người Việt đã và đang bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
![]() |
| Không gian âm nhạc sôi động kết hợp công nghệ ánh sáng, laser và hiệu ứng sân khấu hiện đại mang đến bầu không khí lễ hội trẻ trung, thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới. |
Chương hai “Giai điệu đời sống - khúc giao hòa bản sắc” đưa khán giả hòa mình vào nhịp sống bình dị của vùng biển Quảng Ngãi với hình ảnh làng chài, đồng muối, ruộng tỏi, dân ca, bài chòi, ẩm thực và nét mến khách của người dân địa phương.
![]() |
| Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao Bằng chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh |
Khép lại là chương “Bản hòa ca rực rỡ - Quảng Ngãi vươn mình”, thể hiện sức sống trẻ trung, hiện đại và khát vọng phát triển của địa phương trên hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Đêm nghệ thuật khép lại trong không khí sôi động, để lại nhiều ấn tượng về một Quảng Ngãi giàu truyền thống, giàu tiềm năng và đang mạnh mẽ vươn mình, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo đặc sắc của khu vực miền Trung.