Thứ ba 20/10/2026 08:03
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre): Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

28/04/2024 17:22
Sáng 27/4/2024, Bộ Tư lệnh TP. HCM phối hợp huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định tại thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Buổi lễ có sự góp mặt của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be; Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; lãnh đạo huyện Mỏ Cày Bắc và Nhân dân.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. (Ảnh: Phương Thảo)
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. (Ảnh: Phương Thảo).

Công trình Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định Công trình được khởi công ngày 15/9/2023, đến nay đã hoàn thành. Công trình có tổng diện tích xây dựng 1.007m2, gồm các hạng mục: Nhà bia, bia truyền thống, bia ghi danh các liệt sỹ; nhà sinh hoạt cộng đồng và trang thiết bị, nội thất; cổng và tường rào; sân đường, cây xanh, dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời.

Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng quà, chia sẻ với những bà con khó khăn. (Ảnh: Phương Thảo)
Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng quà, chia sẻ với những bà con khó khăn. (Ảnh: Phương Thảo).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết: ‘Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định được xây dựng tại Khu phố Phước Lý, thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc nhằm để tri ân công lao đùm bọc, chở che, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Mỏ Cày Bắc đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Có thể khẳng định, Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định là hai công trình có giá trị về lịch sử - văn hóa và là minh chứng thiết thực nhất về sự gắn bó máu thịt, “đồng cam cộng khổ”, “kề vai sát cánh” giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM với Đảng bộ, quân và dân Mỏ Cày Bắc nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung. Công trình sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần nhiệt huyết cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.”

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Phương Thảo)
Đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Phương Thảo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống quê hương, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di tích lịch sử với văn hoá. Đặc biệt, chú ý đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích để nơi đây trở thành địa chỉ thật ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, gắn kết phục vụ du khách tham quan nhằm bảo tồn và thúc đẩy giá trị lịch sử và văn hóa.

Đại biểu mở băng khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định. (Ảnh: Phương Thảo)
Đại biểu mở băng khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định. (Ảnh: Phương Thảo).

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ: Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định là một trong những công trình trọng điểm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (04/9/1945 - 04/9/2025) và Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Thành phố giai đoạn 2019 - 2024 (diễn ra vào trung tuần tháng 5/2024).

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phương Thảo)
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phương Thảo).

Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước; là nơi để cán bộ, chiến sĩ lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng của mình. Đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ con em của Bến Tre càng tự hào về quê hương và đơn vị mình đang công tác. Đây còn là niềm vui, phấn khởi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; công trình sẽ kết nối với Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và các di tích lịch sử trên địa bàn, trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến về nguồn, nơi học tập, tham quan, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm, ý chí quyết tâm, tinh thần nhiệt huyết cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây đã trao tặng 300 phần quà, chia sẻ với những người dân còn gặp khó khăn trên địa bàn.

Ngọc Thư

Bài liên quan
Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, kiểm soát ngập úng, phát triển metro và nhà ở xã hội được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, Thành phố cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, nguồn vốn và tổ chức triển khai dự án.
Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang phân hóa giữa các khu vực, trong khi tỷ trọng quan tâm đến thị trường vệ tinh tăng lên. Giá bán, khả năng chi trả và kết nối giao thông tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.
Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Quá trình đô thị hóa đang mở ra những thay đổi lớn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hà Nội. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, bên cạnh phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thành phố cần chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức sản xuất mới.
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến được đưa ra xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND Thành phố khóa XI. Cùng với đó, hàng loạt cơ chế huy động vốn, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng sẽ được xem xét.
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

Trong 8 dự án đường sắt ưu tiên giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công metro số 1, số 2 và số 6 vào cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 91 km, kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông lớn.
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
bao-hiem-that-nghiep