Thứ tư 25/03/2026 04:36
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk mời gọi, thu hút đầu tư

04/05/2021 10:55
Huyện Ea Kar là một trong những địa phương có tiềm năng, thế mạnh để phát triển về mọi mặt, trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư đang là chủ trương lớn của Đảng bộ, chính quyền huyện và hiện nay,
Ông Y Nhuần B’Yă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Ông Y Nhuần B’Yă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có 2 thị trấn, đó là thị trấn Ea Knốp và thị trấn Ea Kar. Hiện nay, thị trấn Ea Kar đang là đô thị loại 4 và là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Ea Kar.

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt từ cuối năm 2014 thì đến năm 2030, huyện Ea Kar là thị xã thuộc tỉnh và là đô thị cấp vùng phía Đông tỉnh, có diện tích 2.160 ha, dân số khoảng 108.000 người. Căn cứ vào quy hoạch này, định hướng của huyện Ea Kar là đến năm 2025, thị trấn Ea Kar phải được quy hoạch, xây dựng, nâng cấp thành thị xã với chức năng là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Vì thế, trong những năm qua, huyện Ea Kar đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ ở tất cả các địa phương, trong đó đầu tư chủ yếu là thị trấn Ea Kar.

Để phát huy được tiềm năng và thế mạnh của mình, thời gian qua, huyện Ea Kar đã tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các thủ tục về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng. UBND huyện đã xây dựng trang thông tin điện tử của huyện để quảng bá hình ảnh, mời gọi đầu tư; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư.

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Ea Kar đã đăng ký, rà soát, bổ sung hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, kết cấu hạ tầng và môi trường... Riêng lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Ea Kar đã mời gọi được 11 doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp Ea Đar, với tổng nguồn vốn trên 245 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trung tâm huyện Ea Kar đang ngày càng phát triển sầm uất.
Trung tâm huyện Ea Kar đang ngày càng phát triển sầm uất.

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương Mại - Dịch vụ Việt Thắng, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Công ty chúng tôi đầu tư vào cụm công nghiệp Ea Dar đã mấy năm nay. Ở đây, chúng tôi đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nhiều thuận lợi để công ty sớm ổn định và phát triển. Nhìn chung, Ea Kar đang là vùng đất khá lý tưởng để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn”.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, từ năm 2017 đến nay, huyện Ea Kar đã thu hút được nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng... đầu tư vào địa bàn. Ở các địa phương khác cũng đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông - công nghiệp, như: Nhà máy đường 333 tại thị trấn Ea Knốp; nhà máy chế biến tinh bột sắn ở xã Ea Pal...

Thu hút đầu tư vào huyện Ea Kar tuy chưa đạt với mục tiêu, kỳ vọng, nhưng những dự án đầu tư vào địa bàn đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 này, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy về xây dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025, công tác xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện đặc biệt được quan tâm... Thứ nhất là về kinh tế - xã hội thì phải kêu gọi đầu tư để thay đổi cơ cấu kinh tế, phấn đấu đưa tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 25%, công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại vả Dịch vụ phải tăng được tới 75%. Do đó, kêu gọi, thu hút đầu tư là vấn đề thời sự của huyện và Đảng bộ, chính quyền huyện cũng đã xây dựng chương trình hành động để kêu gọi, thu hút đầu tư. Huyện sẽ tạo những điều kiện thuận thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến địa bàn tìm hiểu, khảo sát, thống nhất, ký kết ghi nhớ đầu tư... đồng thời hỗ trợ tối đa những gì có thể để các nhà đầu tư có thể đầu tư vào địa bàn, góp phần cùng với địa phương phát triển”.

Hiện nay, về lĩnh vực dịch vụ du lịch, huyện Ea Kar đã và đang kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng hồ Ea Kar, với diện tích trên 200ha nằm trong lòng thị trấn Ea Kar. Hồ nằm ở vị trí thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc mở rộng không gian kiến trúc cho những khu đô thị mới gắn với việc phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch của thị trấn Ea Kar ngay cả hiện tại và tương lai.

Bên cạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, huyện Ea Kar cũng tập trung đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục nghề truyền thống, thủ công như dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, đan lát tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cư Huê.

Cụm công nghiệp Ea Kar, huyện Ea Kar đang chờ đón các nhà đầu tư.
Cụm công nghiệp Ea Dar, huyện Ea Kar đang chờ đón các nhà đầu tư.

“Về kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Ea Kar đang có một số dự án, như: dự án khu dân cư khối 5, hay dự án đang được một số nhà đầu tư quan tâm đó là khu trung tâm hành chính mới của huyện. Đặc biệt, chúng tôi cũng đang cùng với các cơ quan chức năng đề xuất, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, chế biến hoa quả vào cụm công nghiệp Ea Dar... nhằm mục tiêu thay đổi cơ cấu kinh tế, tập trung xây dựng thị trấn Ea Kar thành thị xã vào năm 2025. Hiện nay, trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, huyện Ea Kar đang gấp rút phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh để xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thị xã...”, ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết thêm.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã đạt 53 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện còn 10,27%. Ea Kar là địa phương có hệ thống giao thông phát triển tương đối hoàn chỉnh, gồm: quốc lộ 26 đi qua địa bàn nối tỉnh Đắk Lắk với Khánh Hòa và các tỉnh Miền Trung; quốc lộ 29, tỉnh lộ 11, tỉnh lộ 19 đi qua huyện có vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế - văn hóa trong và ngoài huyện cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong tương lai gần, cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa khi được Trung ương đầu tư xây dựng cũng đi qua địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Bên cạnh đó, Ea Kar còn là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cà phê, hồ tiêu, hoa quả, lúa giống cao sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp của huyện đã đạt hơn 71.000ha, tổng sản lượng lương thực thu được từ cây có hạt đạt 149.602 tấn. Về thủy lợi, hiện đang đảm bảo tưới cho 88,6% diện tích cây trồng có nhu cầu. Huyện cũng đang có đàn gia súc, gia cầm hơn 2.000.000 con, trong đó đàn trâu có hơn 4.300 con; đàn bò hơn 22.500 con; đàn heo hơn 105.000 con...

Về phương hướng phát triển huyện Ea Kar từ nay đến năm 2025, ông Y Nhuần B’Yă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar cho biết: “Đại hội Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX đã xác định, với mục tiêu xây dựng Ea Kar sớm trở thành thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục duy trì tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu tăng bình quân đạt 9,5%; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, tăng thu ngân sách; phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể..”

Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đang mời gọi các nhà đầu tư đến địa bàn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư vào địa bàn đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực về nhiều mặt của cả hệ thống chính trị, huyện Ea Kar đang rất cần có sự quan tâm hơn nữa của tỉnh và trung ương cũng như các cấp, các ngành chức năng.

Nguyễn Hiếu

Tin bài khác
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.