Huế: Triển khai thí điểm làng nông thôn mới theo mô hình Hàn Quốc

11:51 26/08/2021

Chính quyền thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết đã ký kết cùng Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới (SGF, Hàn quốc) triển khai dự án xây dựng thí điểm làng nông thôn mới theo mô hình Saemaul Hàn vào hôm qua 25/8/2021.

Lễ ký kết được thực hiện bằng phương thức trực tuyến giữa hai địa phương.
Lễ ký kết được thực hiện bằng phương thức trực tuyến giữa hai địa phương.

Đây là mô hình làng nông thôn mới kiểu mẫu, đã được Quỹ SGF phát động ở nhiều nơi, đã triển khai tại một số tỉnh ở miền Tây Nam bộ. Qua kết nối với chính quyền, quỹ này sẽ hỗ trợ nông dân cải tiến canh tác các loại nông sản lợi thế, thổ sản đặc trưng, giúp tăng năng suất, chất lượng, tìm đầu ra tiêu thụ, qua đó nâng cao kiến thức nông nghiệp cho nông dân. Mô hình cũng kết hợp tài trợ, xây dựng các hoạt động văn hóa xã hội, truyền thống tại các địa phương, cải tạo các chợ truyền thống nông thôn, mang lại giá trị tích cực cho các làng nông thôn mới.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành phố Huế thông tin, mô hình này đã được giới thiệu với địa phương từ năm 2019, bởi ông thị trưởng thành phố kết nghĩa Gyeongju, nhân chuyến thăm và tham dự Festival Nghề truyền thống Huế. Thành phố Huế đã làm việc với Quỹ SGF để tìm hiểu và quyết định hợp tác xây dựng mô hình này, nhằm tạo thí điểm xây dựng chương trình nông thôn mới tại địa bàn.

Ông Kwak Busung, Giám đốc Quốc gia Văn phòng SGF tại Việt Nam cho biết, việc hợp tác xây dựng làng nông thôn mới sẽ thực hiện trong 5 năm, với sự tài trợ của quỹ này qua hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, tổ chức hành chính về phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các mô hình sản xuất cho nông dân địa phương.

Nguyên Đức