Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thị.
Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh chung ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, song Hội Nông dân tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác. Trong đó, tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua phát triển vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, với tổng nguồn vốn trên 46 tỷ đồng. Trong năm, toàn tỉnh thành lập mới 21 hợp tác xã, 88 tổ hợp tác với 792 thanh viên tham gia; 78.062 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp... Đồng thời, các cấp Hội tổ chức tốt hoạt động tương trợ, giúp đỡ 1.329 hội viên nông dân thoát nghèo; tổ chức trên 100 lớp đào tạo nghề cho hơn 3000 lao động nông thôn với tỷ lệ lao động có việc làm và thu nhập ổn định sau đào tạo đạt trên 80%. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình”, các cấp Hội đã vận động, ủng hộ số tiền gần 11 tỷ đồng và 95 tấn nông sản cho các tỉnh, thành phố và hội viên nông dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ- Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong năm 2022, đề nghị Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung: Các cấp Hội chủ động sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, thực hiện đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh. Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đồng thời, nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, những khó khăn và tâm tư, nguyện vọng của nông dân, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp đáp ứng những mong muốn chính đáng của nông dân trong giai đoạn mới; vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Tại hội nghị, 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 13 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 20 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.
Trước đó, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành và tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản của Hội Nông dân tỉnh.
PV