Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 6 giờ từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 4/8, nhiều địa phương trên địa bàn ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực có lượng mưa đặc biệt lớn như Tân Phượng (xã Lâm Thượng) đạt 176,8 mm; Xuân Thượng (xã Bảo Yên) 100,4 mm; Long Khánh (xã Phúc Khánh) 89,6 mm; Tân Lĩnh 1 (xã Tân Lĩnh) 85 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt hoặc tiệm cận trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất.
![]() |
| Lũ quét cuốn trôi ruộng vườn, nhà ở của người dân ở xã Dương Quỳ (Lào Cai). |
Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại 58 xã, phường.
Nhiều khu vực xung yếu được xác định có nguy cơ cao gồm tuyến đường vào Làng Nủ; Quốc lộ 70 qua xã Phúc Khánh; Quốc lộ 4D đoạn từ Cốc San đi Sa Pa; Tỉnh lộ 156B qua Bát Xát; Tỉnh lộ 151B qua Khánh Yên và Quốc lộ 279 đoạn qua Dương Quỳ.
Đáng lưu ý, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, Lào Cai được dự báo tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, kèm nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ, lốc, sét và mưa đá.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và lực lượng xung kích.
Các xã, phường phải khẩn trương rà soát các khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, khu vực sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.
Người dân cũng được khuyến cáo không đánh bắt cá, vớt củi, khai thác lâm sản hoặc chăn thả gia súc tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong thời gian mưa lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan, gồm Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng lực lượng vũ trang chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, duy trì giao thông thông suốt, bảo đảm nguồn điện, thông tin liên lạc, công tác y tế và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.
Văn bản cũng nhấn mạnh, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.