Kí ức ngày tháng chống dịch
Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Hiệp hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
![]() |
Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Yagi năm 2024 |
Nhằm “chia lửa” với thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội vận động hội viên hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở y tế tại Đà Nẵng và Quảng Nam với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.
Đặc biệt, lãnh đạo Hiệp hội đã tổng hợp và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc của y tế tư nhân trong đại dịch, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang và đồ bảo hộ, nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng y tế tư nhân khi tham gia tuyến đầu chống dịch.
Cụ thể, khi nhiều nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân chưa được tiêm phòng Vắc xin Covid-19 như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29/5/2021, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở Y tế các tỉnh, thành về việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho lực lượng y tế tư nhân.
Các hội viên Hiệp hội chịu tác động nặng nề, đặc biệt trong các đợt dịch lần thứ 3 và thứ 4, nhiều cơ sở y tế tư nhân buộc phải phong tỏa, cách ly, tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và tổ chức vận hành, nhất là tại khu vực phía Nam, hệ thống y tế tư nhân vẫn kiên cường bám trụ, tích cực chung tay cùng hệ thống y tế công lập trong công tác phòng, chống dịch.
Trong hoàn cảnh cấp bách, nhiều đơn vị thành viên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã cử đội ngũ y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch; chuyển đổi công năng cơ sở y tế sang thu dung, điều trị bệnh nhân; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất tham gia kế hoạch tiêm chủng miễn phí vắc-xin phòng dịch cho người dân.
Đặc biệt, một số bệnh viện tư nhân còn chủ động đề xuất chính quyền bố trí đất đai, sẵn sàng đầu tư xây dựng cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân bằng nguồn lực xã hội hóa, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và hệ thống y tế công lập.
![]() |
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực lên đường chống dịch tại Sài Gòn |
Chúng ta còn nhớ rất rõ hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng Nam tiến”, để cùng Sài Gòn chống dịch thời điểm vô cùng cam go. Lời chia sẻ chân thành, trách nhiệm của bác sĩ khoa Nội thần kinh Huỳnh Trí Dương (Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực) ngày ấy còn lưu mãi: Buổi chia tay hôm nay tôi khá nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng trên hết vẫn là tâm thế và trách nhiệm cao của người bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nhớ lại cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, cả nước đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục vì niềm Nam chống “giặc dịch”. Xuất phát từ thực tế khó khăn của Sài Gòn cũng như thấy rõ trách nhiệm của bản thân tôi tình nguyện viết đơn lên đường quyết tâm hỗ trợ đồng nghiệp, tất cả vì những bệnh nhân đang chờ chúng tôi.
Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã có thư kêu gọi hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ các đơn vị chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Tổng giá trị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các hội viên là trên 20 tỷ đồng.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp, việc cần thiết phải thay đổi, điều chỉnh các quy định pháp luật ra đời quá lâu và lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn là vô cùng quan trọng. Trước tình hình đó, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ nhằm sửa đổi quy định về khám chữa bệnh góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam ngang tầm thế giới.
Ghi nhận đóng góp tích cực của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và các hội viên, MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, VCCI và nhiều Ban, bộ, ngành Trung ương đã trao nhiều Bằng khen, danh hiệu cho tập thể và các các nhân hội viên Hiệp hội. Trong giai đoạn 2019–2024, Hiệp hội đã trao 651 Bằng khen cho tập thể, 891 Bằng khen cho cá nhân và 929 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”. Những con số này phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Hiệp hội trong việc ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của hội viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của y tế tư nhân Việt Nam.
![]() |
Nhiều lãnh đạo Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật ngành y |
Đặc biệt, nhiều thành viên Thường trực và Ban Chuyên môn của Hiệp hội – trong đó có GS. VS Nguyễn Văn Đệ và Luật sư Phạm Văn Học được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật ngành y.
Bứt phá sau đại dịch
Vượt qua những khó khăn chưa có tiền lệ, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trong hệ thống y tế quốc gia. Các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân đã tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển dịch vụ chất lượng cao, tích cực tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng hành cùng Nhà nước chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân.
![]() |
Ông Tống Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan, Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá |
Thanh Hóa là 1 trong 4 địa phương có tổ chức Hội y tế tư nhân (trực thuộc Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam). Chia sẻ về nỗ lực vượt qua đại dịch và thành quả trong nhiệm kỳ, ông Tống Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan, Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 20 bệnh viện tư nhân và hàng nghìn phòng khám tư đang hoạt động. Trước sự chuyển động nhanh chóng của kinh tế trong nước về phương pháp quản lý, quản trị, sự xuất hiện những thách thức đang đặt ra, đòi hỏi các cơ sở y tế tư nhân cần tìm được cách tiếp cận mới, toàn diện và linh hoạt hơn. Một số cơ sở khám chữa bệnh y tế tư nhân tiếp tục ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, cải tiến quy trình, thủ tục khám bệnh. Điển hình là việc triển khai, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực để hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực đi vào hoạt động phục vụ chẩn đoán và can thiệp tim - mạch máu; vận hành hệ thống máy gia tốc tuyến tính tại khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Hợp Lực; thực hiện Kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình đốt sống và Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online- HDF Online) tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh…".
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến tháng 7/ 2025, cả nước có hơn 400 bệnh viện tư nhân được cấp phép hoạt động, chiếm khoảng 24% trong tổng số 1.665 bệnh viện công lập. Tỷ lệ cơ sở y tế tư nhân ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh BHYT cũng tăng đáng kể. Tính đến năm 2024, cả nước có 1.132 cơ sở y tế tư nhân khám chữa bệnh BHYT. Số cơ sở y tế tư nhân tham gia vào hệ thống khám chữa bệnh BHYT đã tăng khoảng 2,1 lần so với năm 2015.
Vực dậy sau đại dịch, các bệnh viện tư nhân hội viên của Hiệp hội không ngừng mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ hiện đại, làm chủ các kỹ thuật y khoa cao cấp – từ ghép tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, đến điều trị ung thư bằng y học hạt nhân và liệu pháp nhắm trúng đích. Những kỹ thuật vốn chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã trở thành thường quy tại nhiều bệnh viện tư nhân, đặc biệt tại các địa phương ngoài đô thị trung tâm. Điều này đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y học tiên tiến ngay tại nơi cư trú, tiết kiệm chi phí và thời gian, góp phần giảm tải cho khu vực y tế công lập – nhất là tại các bệnh viện tuyến cuối.
Thực tiễn này chứng minh vai trò của y tế tư nhân không còn là “bổ trợ”, mà là một lực lượng đồng hành chủ lực, mang tính chia sẻ gánh nặng và dẫn dắt đổi mới.
Cũng sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, một loạt hội viên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã chủ động mở rộng quy mô, đầu tư xây dựng mới các cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại, như: Hệ thống y tế Hàng Kênh (Hải Phòng), Hệ thống y tế Vimec, Hệ thống Y tế Hợp Lực (Thanh Hóa), Hệ thống Y tế Tâm Anh, thống y tế Hùng Vương (Phú Thọ - Gia Lai), Hệ thống Y tế Anh Quất (Bắc Giang), Hệ thống y tế Medic (Thanh Hóa),..
![]() |
Đoàn Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ủng hộ đồng bào bão lụt |
Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” cùng trách nhiệm xã hội của mình, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 3 tại các tỉnh miền Bắc…
Hội viện của hiệp hội tại các địa phương cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của hiệp hội.
Vươn tầm quốc tế
Thích ứng với xu hướng hoàn cầu hóa vì mục tiêu y tế tư nhân trong nước vươn tầm quốc tế, ngay sau khi dịch bệnh kết thúc, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã chủ động thúc đẩy công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.
![]() |
Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam với Công ty TNHH Gemss Healthcare (Hàn Quốc) |
Cụ thể, năm 2023, Hiệp hội đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quốc tế có quy mô lớn, tiêu biểu như: Đoàn công tác tham dự Hội nghị Giao lưu Hợp tác Công nghiệp thiết bị y tế Trung Quốc – ASEAN tại Phòng Thành; tham quan cơ sở sản xuất thiết bị y tế hiện đại của Tập đoàn Mindray tại Thâm Quyến; tham dự triển lãm thiết bị y tế quốc tế tại Hồng Kông; tham gia Diễn đàn Trao đổi Chuyên đề Y tế Đài Loan – Việt Nam MEDTECH & FUTURE 2023 tại TP. Hồ Chí Minh theo lời mời từ các tổ chức y tế và học thuật quốc tế uy tín...
Năm 2024, Hiệp hội tiếp tục tổ chức đoàn công tác sang Nhật Bản, tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế tiên tiến. Trong năm, Hiệp hội cũng ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với một số tổ chức và doanh nghiệp quốc tế, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Ngay từ đầu năm 2025, Hiệp hội đã tổ chức đoàn công tác tới Hàn Quốc để tìm hiểu về mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý y tế và các giải pháp điều trị tiên tiến...
![]() |
Đoàn công tác của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tham quan và học tập tại Hàn Quốc tháng 3/2025 |
Chia sẻ về ý nghĩa của những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Medipha - nói: “Các hoạt động hợp tác quốc tế của Hiệp hội rất có ý nghĩa, chúng tôi đã được tiếp cận với các công nghệ y tế tiên tiến thế giới như, hệ thống quản lý bệnh viện thông minh, thiết bị chẩn đoán thế hệ mới, kỹ thuật điều trị hiện đại. Học hỏi và áp dụng công nghệ này chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.”
Ghi nhận những nỗ lực sau đại dịch với những dịch vụ y tế chất lượng cao liên tiếp ra đời của các thành viên Hiệp hội, GS.VS Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam - cho rằng, nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ các ban, bộ, ngành trung ương, nhất là Bộ Y tế và đặc biệt là sự nỗ lực của từng thành viên, lĩnh vực y tế tư nhân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, cùng ngành y tế nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể để hoàn thành chiến lược quốc gia về y tế.
Nổi bật là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nội dung: “Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công khai, minh bạch, không thương mại hoá. Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập”.