Hiệp định thương mại tự do Israel-UAE chính thức có hiệu lực

23:54 27/03/2023

Hiệp định FTA song phương giữa Israel-UAE một mặt được kỳ vọng sẽ giảm thuế quan và giảm chi phí đời sống, mặt khác đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa hai nước.

Ảnh minh họa
Từ trái qua: Đại sứ UAE tại Israel Mohamed Mahmoud Al-Khaja, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Ngoại giao Eli Cohen.

Ngày 26/3, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chính thức có hiệu lực sau khi hai bên ký kết một thỏa thuận hải quan, đánh dấu thỏa thuận kinh tế đầu tiên mà Tel Aviv đạt được với một quốc gia Arab.

Theo Tân Hoa xã, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố nêu rõ Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và Đại sứ UAE tại Israel Mohamed Al Khaja đã tham gia lễ ký nói trên trước sự chứng kiến của Thủ tướng Netanyahu. Sự kiện này đã kích hoạt FTA mà hai bên đạt được vào tháng 5/2022 chính thức có hiệu lực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh hiệp định FTA song phương giữa Israel-UAE một mặt được kỳ vọng sẽ giảm thuế quan và giảm chi phí đời sống, mặt khác đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa hai nước.

Hiệp định thương mại tự do giữa Israel và UAE sẽ là động lực tăng trưởng chủ đạo để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại song phương cũng như sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Năm 2022, trao đổi thương mại giữa Israel và UAE đạt trên 2,5 tỷ USD (không tính xuất nhập khẩu phần mềm và dịch vụ) và do đó, UAE đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 16 của Israel. Ngay khi Hiệp định thương mại tự do với UAE có hiệu lực, Bộ Ngoại giao Israel dự báo quy mô trao đổi thương mại song phương sẽ tăng lên đáng kể, điều này sẽ dẫn đến tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm tại thị trường Israel và cũng sẽ làm giảm chi phí sinh hoạt ở Israel

Cụ thể, ngoài ra các công ty của Israel sẽ có cơ hội tham gia các gói thầu của Chính phủ UAE. FTA giữa Israel và UAE bao gồm các lĩnh vực như quy định pháp lý, hải quan, dịch vụ, hoạt động mua sắm của Chính phủ, thương mại điện tử và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khoảng 96% hàng hóa trao đổi giữa Israel và UAE, trong đó có thực phẩm, nông nghiệp, mỹ phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế sẽ được miễn thuế quan. Một số mặt hàng sẽ được miễn thuế ngay lập tức và các mặt hàng còn lại sẽ từng bước được hưởng chính sách miễn thuế theo thời gian.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nhấn mạnh sự kiện FTA chính thức có hiệu lực là một thông tin quan trọng đối với nền kinh tế Israel, cũng như đối với việc tăng cường các mối quan hệ với UAE. Đây cũng được coi là minh chứng mới cho vai trò quan trọng của Hiệp định Abraham.

Hiệp định Abraham gồm hàng loạt thỏa thuận mà Israel đạt được với UAE và Bahrain vào năm 2020 tại Maroc, thông qua vai trò trung gian của Mỹ, nhằm thiết lập các mối quan hệ ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết UAE hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của nước này. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt hơn 2,5 tỷ USD. Con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên 5 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2024.

Trước đây, Israel và UAE đã ký Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2020 như một phần của Thỏa thuận Abraham do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 2020 đạt được giữa hai nước là một trong hàng loạt các thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian được gọi là Thỏa thuận Abraham. Sau khi ký Thỏa thuận bình thường hóa, hai nước cũng đã bắt tay vào khởi xướng và triển khai một loạt dự án hợp tác, bao gồm quỹ nghiên cứu và phát triển chung để thúc đẩy các dự án công nghệ của các công ty Israel và UAE.

Hiện Israel cũng đang xúc tiến đàm phán với Bahrain nhằm ký kết một hiệp định thương mại tự do.

Ngọc Phi (TH)

Tags: