Thứ ba 03/03/2026 13:09
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Hậu Giang tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển kinh tế

05/03/2021 18:30
Chiều ngày 5/3/2021, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến thăm và làm việc với tỉnh Hậu Giang về tái cơ cấu nông nghiệp.

Dẫn đầu đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNN) do ông Lê Minh Hoan, Uỷ viên trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển gắn liền với sản xuất và tiêu thụ nông sản với giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tiếp đoàn Bộ NN&PTNN có ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh Hậu Giang. ông Trương Cảnh Tuyên, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang và các lãnh đạo sở ban ngành trong tỉnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết năm 2020, trong điều kiện khó khăn chung nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tỉnh Hậu Giang đã đạt được kết quả khá toàn diện như: Các chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành theo kế hoạch (18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch); kinh tế phát triển khá tốt, nhất là khu vực I (6 tháng đầu năm 2,41%, năm nay vượt kế hoạch); văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; hệ thống chính quyền hoạt động ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong đó có 1 số chỉ tiêu nổi bật: chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế GRDP chưa đạt kế hoạch, nhưng vẫn tăng tưởng 4,53%, đứng thứ 20 cả nước và đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long; Khu vực I tăng trưởng 3,09%, kế hoạch là 2,7%; khu vực II tăng 14,62%, kế hoạch là 11,53%; khu vực III chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng vẫn tăng trưởng 1,41%; GRDP bình quân đầu người đạt 52,6 triệu đồng/người, đạt 107,34% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm gần 2,3% (từ 14,91% năm 2015 xuống còn 3,46% năm 2020). Riêng lĩnh vực nông nghiệp đã hoàn thành đạt 05/19 tiêu chí. Trong đó chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai vượt kế hoạch đề ra, đến nay đã công nhận 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 21 chủ thể tham gia, trong đó, có 26 sản phẩm đạt 4 sao, 20 sản phẩm đạt 03 sao, bước đầu góp phần tăng giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.

Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn, vướng mắc; lĩnh vực phòng chống thiên tai, hạn mặn, sạt lở, phát triển kinh tế hợp tác… Vấn đề nước sạch nông thôn là vấn đề gây bức xúc trong dân nhưng nguồn vốn đầu tư rất hạn chế.

Về việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Tỉnh đã ban hành 02 Chương trình và 05 Đề án để triển khai thực hiện. Các chương trình, đề án được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực cho nông dân, nâng cao mức thu nhập từ 1,5 - 2 lần so với hiện trạng, góp phần đạt chỉ tiêu thu nhập của hộ dân trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Phát triển hợp tác xã (HTX) gắn với liên kết và tiêu thụ nông sản: Số lượng HTX liên kết với doanh nghiệp tính đến hết năm 2020: 57 HTX, trong đó liên kết theo chuỗi là 19 HTX (tăng 12 HTX), với các phương thức như: Đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật và thu mua; đầu tư giống, thu mua; thu mua sản phẩm,...

Ông Trương Cảnh Tuyên, PCT thường trực UBND tỉnh kiến nghị với đoàn công tác của Bộ

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư tỉnh Hậu Giang ghi nhận những đóng góp của ngành nông nghiệp tỉnh. Với sự nỗ lực rất lớn nhưng so với các địa phương khác thì còn nhiều khó khăn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện tại trong lĩnh vực nông nghiệp kết quả còn khiêm tốn, qui mô canh tác rất manh mún, liên kết rất nhỏ lẻ. Chuỗi liên kết đạt kết quả chưa cao, kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu. Rất nhiếu tác động khác khách quan do biến đổi khí hậu. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo bộ NN&PTNT suốt thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục quyết tâm không ngừng vực dậy lĩnh vực nông nghiệp tỉnh ngày càng có nhiều bước tiến để mang lại hiệu quả cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN chia sẻ và gợi mở nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn gắn nông nghiệp với dịch vụ triển khai hành động dựa trên tư duy để phát triển. Tư duy sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mô hình từ nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất lớn. Chuyển đổi mô hình nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu có HTX, sản phẩm OCOP…Chuyển đổi đơn giá trị tích hợp sang đa giá trị , tạo ra hàng loạt sản phẩm đa dạng. Sẵn sàng gắn kết bền vững chia sẽ giữa các công ty sản xuất lớn với HTX địa phương. Làm sao chúng ta chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp đến kinh tế nông nghiệp. Đây là sự cần thiết của liên kết vùng, liên kết tiểu vùng.

Ông Lê Minh Hoan còn chia sẻ mong muốn nông nghiệp phải là đầu vào của chuỗi ngành hàng công nghiệp, thương mại, dịch vụ… nhằm tạo ra giá trị gia tăng thông qua thay đổi chất lượng giống, ứng dụng khoa học công nghệ…Đề xuất lãnh đạo tỉnh Hậu Giang xem xét đề án thành lập trung tâm giao dịch sản phẩm OCOP khu vực ĐBSCL và đặc sản địa phương.

Ông Lê Minh Hoan, thứ trưởng Bộ NN&PTNN thứ 2 từ trái qua

Sáng cùng ngày đoàn đã đi khảo sát tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, thăm vùng khóm Cầu Đúc và tham quan khu du lịch cộng đồng, mô hình nuôi các thác lác tại xã Hoả Tiến, phường 5, thành phố Vị Thanh.

Cũng trong buổi làm việc với đoàn Bộ NN&PTNN. Ông Trương Cảnh Tuyên, cũng có kiến nghị và đề xuất với Bộ NN&PTNN sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chung cho cả nước về cơ cấu tổ chức của Ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời Bộ cũng có ý kiến trình với Chính phủ về sắp xếp biên chế các tỉnh, thành phố hợp lý hơn để giúp các tỉnh khó khăn về biên chế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Hữu Lễ

TAGS:

Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.