Hậu Giang: Cà phê doanh nhân – Vượt khó trong đổi mới sáng tạo

00:00 12/10/2020

Cà phê doanh nhân là một buổi họp mặt thân tình được tổ chức vào sáng ngày 13/06. "Đây là một buổi găp mặt thân tình. Doanh nghiệp có vấn đề cần chia sẻ kể cả thắc mắc, kiến nghị, kể cả hiến kế, các bạn đến gặp trực tiếp thế này, đừng e dè. Các bạn hãy xem đây là cơ hội rất để chúng ta chia sẻ đồng hành. Cà phê doanh nhân là một điểm hẹn” – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu đã chia sẻ một cách cởi mở tại buổi họp mặt với 60 doanh nghiệp trong quí II/2020.

Toàn cảnh buổi họp mặt cafe Doanh Nhân

Liên kết chuỗi sản phẩm mang thương hiệu địa phương

Cà phê doanh nhân được hình thành từ tháng 6-2019, do Hiệp hội doanh nghiệp Hậu Giang tổ chức theo gợi ý của Chủ tịch UBND Tỉnh. Đến này sau nhiều lần tổ chức đã mang lại nhiều kết quả thiết thực: Thúc đẩy giải quyết nhanh những vướng mắc của doanh nghiệp, sự tiếp cận giữa chính quyền với doanh nghiệp cởi mở hơn.

Một ấn tượng trong buổi giao lưu cà phê doanh nhân quí II/2020, là chị Võ Thị Phương Trang, đại diện chủ cơ sở rượu Lão Tửu Út Tây nêu ý kiến các DN Hậu Giang nên có kế hoạch liên kết sản xuất kinh doanh các đặc sản địa phương, đưa các sản phẩm này lên bàn tiệc đãi khách phương xa đến làm việc, du lịch tại Hậu Giang như : Cá thác lác, Trà mãng cầu,… thậm chí làm quà tặng cho khách mang về, có như vậy thì các sản phẩm đặc sản địa phương mới được nhiều người quan tâm và biết đến đó cũng là hình ảnh và bộ mặt tỉnh Hậu Giang.

Tiếp nhận ý kiến của chị Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ chân tình tại buổi gặp mặt: “Quà tặng cho khách đến công tác, làm việc tại Hậu Giang là rất thiết thực, tuy nhiên đề nghị các DN có sản phẩm là đặc trưng của địa phương ngoài chất lượng thì cũng nên chú trọng đến bao bì, mẫu mã, Nhãn hiệu… của sản phẩm, làm sao quà tặng nâng cao giá trị cộng thêm như “Đặc thù – Khác biệt…”, tăng mức hấp dẫn làm cho khách nhớ hoài”. Tỉnh thành công thì doanh nghiệp thành công, mà doanh nghiệp thành công thì góp phần cho tỉnh thành công”. Ông Lê Tiến Châu cũng mong: Các doanh nghiệp xóa dần khoảng cách e dè. Các doanh nghiệp hãy xem cà phê doanh nhân như một buổi ăn sáng bình thường, doanh nghiệp có vấn đề gì cần chia sẻ kể cả thắc mắc, kể cả kiến nghị, kể cả hiến kế cứ đến gặp trực tiếp tại cà phê doanh nhân. 

Chủ tịch UBND Hậu Giang chia sẻ với Doanh nghiệp

Hậu Giang đang nỗ lực hành động để hướng tới mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền thân thiện, kiến tạo. Tỉnh coi các doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tác, đối tượng phục vụ mà sau công việc còn là những người bạn chia sẻ với nhau những quan điểm, giá trị sống cốt lõi. “Gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp thông qua cà phê doanh nhân phải thiết thực và nó phải đi vào cuộc sống, chứ không nói cho vui, nói để báo chí đưa tin để PR cho lãnh đạo và chúng tôi muốn điều này nó thực chất. Chúng tôi đã xác định với nhau rằng, công việc của doanh nghiệp là công việc của chính quyền, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chính quyền” – nhiều doanh nghiệp đã đồng tình sau chia sẻ của ông Lê Tiến Châu tại buổi gặp mặt.

Giải quyết nhanh, chia sẻ từng vấn đề khó khăn của doanh nghiệp

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp đã nêu ra các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp khó: Từ chuyện bao bì mẫu mã sản phẩm, đăng ký bảo hộ những nhãn hiệu mà bị vướng thủ tục hành chính… đều được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giải đáp và yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết rốt ráo cho doanh nghiệp. Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu lại yêu cầu: “Sở KH- CN, Sở KH & ĐT chủ trì phối hợp cùng với doanh nghiệp để tính toán lại các bước, phương pháp tiến hành hỗ trợ hướng dẫn cho DN. Cần hài hòa để doanh nghiệp không quá thiệt thòi. Đề nghị các sở ngành làm tốt các chính sách, phải tham khảo ý kiến của DN trước khi trình lãnh đạo, từ đó mới tạo điều kiện cho DN thuận lợi cho việc sản xuất – kinh doanh.

Cùng với y kiến chia sẻ của Chủ tịch, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó CT UBND cũng đã chia sẻ những chính sách hỗ trợ DN trong thời gian sắp tới như : đang trình HĐND tiếp tục hỗ trợ những chính sách khuyến công hỗ trợ cho DN sản xuất với kinh phí hỗ trợ tầm 400tr – 500tr/Doanh nghiệp. “Trước đây UBND Hậu Giang cũng đã hỗ trợ DN sản xuất Trà mãng cầu, Chanh không hạt, máy chế biến cá…”, đồng thời cũng có những chính sách ưu đãi đầu tư theo NĐ Số: 118/2015/NĐ-CP và NĐ Số: 57/2018/NĐ-CP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. Ưu đãi đầu tư nhạ tầng cho cơ sở sản xuất và HTX,… đặc biệt là hộ gia đình thì Hậu Giang sẽ có những ưu đãi tối đa. Tuy nhiên đến thời điểm này rất ít DN được tiếp cận đến các vấn đề trên.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng khuyến khích các DN đầu tư dịch vụ du lịch với mức hỗ trợ đối với khách sạn 3 sao “mức hỗ trợ kinh doanh là 30tr/ phòng, tối đa từ 30- 50 phòng/ khách sạn ”, đối với khách sạn 4- 5 sao thì mức hộ trợ tối đa là 3 tỷ/ khách sạn. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tại sở VHTT& DL.

Còn chia sẻ của Bà Lê Mỹ Hạnh – Phó GĐ sở KH&CN : Chúng tôi luôn luôn giúp hết sức các anh chị DN về Nhãn Hiệu, Sở Hữu Trí Tuệ…tuy nhiên thương hiệu của DN phải trải qua quá trình lâu dài. Đặc biệt chúng tôi luôn luôn có những chính sách khuyến khích hỗ trợ mạnh các DN luôn đổi mới sáng tạo. Đặc biệt các DN công nghệ cao sẽ được các chính sách ưu tiên cao nhất…

Hậu Giang còn khó khăn, lại là tỉnh trẻ nhất trong cả nước nhưng chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện mọi mặt, tạo điều kiện cho DN thoải mái trong vấn đề sản xuất, kinh doanh. Nếu DN cảm thấy khó trong thủ tục hành chính, thì có thể phản ảnh trực tiếp lên lãnh đạo sở và lãnh đạo UBND Hậu Giang bất cứ lúc nào.

Nhiều doanh nghiệp hiểu những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh phía trước vẫn nhiều, nhưng ít ra cảm giác thoải mái đã xuất hiện trên nhiều gương mặt khi rời khỏi buổi cà phê doanh nhân trong buổi sáng nay.

Trần Hữu Lễ