Nhằm nâng cao diện mạo đô thị và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, TP Đông Hà (Quảng Trị) đang huy động đa dạng nguồn lực để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, không gian đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Thời gian gần đây, người dân sống trên trục đường Trần Hưng Đạo (phường 1, TP. Đông Hà) không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến hàng loạt hạng mục như vỉa hè, hệ thống thoát nước được nâng cấp, xây dựng mới. Dự án cải tạo vỉa hè Trần Hưng Đạo chỉ là một trong nhiều công trình chỉnh trang đô thị đang được triển khai tại thành phố, bao gồm các tuyến đường như Chu Mạnh Trinh, Lê Văn Hưu, Lương Khánh Thiện, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Phú, Lê Thế Hiếu, Quốc lộ 9. Trước đó, các tuyến phố Bùi Dục Tài, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt… đã hoàn tất việc chỉnh trang, tạo nên diện mạo mới cho khu trung tâm.
Để đảm bảo tiến độ thi công, ngày 16/4/2025, Chủ tịch UBND TP Đông Hà Hồ Sỹ Trung đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại nhiều công trình. Tại đây, ông yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tăng cường quản lý giám sát thi công và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Riêng với tuyến đường Lương Khánh Thiện và Hải Thượng Lãn Ông, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các phường để hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Theo Chủ tịch UBND TP Đông Hà, địa phương đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng trung tâm nhằm tăng cường vai trò “đầu tàu” phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả điều hành chính quyền, tăng tương tác với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần hiện đại hóa bộ máy hành chính và cải thiện chất lượng phục vụ. Việc chỉnh trang còn nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, doanh nghiệp trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, đầu tư không gian sống an toàn, văn minh.
Thành phố cũng tập trung đầu tư hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối khu vực nội đô và vùng ven như các trục đường Lê Thánh Tông, Trần Bình Trọng, Lê Lợi nối dài, Hoàng Thị Ái… Nhiều tuyến phố nhỏ hẹp, xuống cấp cũng được bê tông hóa, mở rộng và hoàn thiện vỉa hè, phục vụ hiệu quả cho việc phát triển không gian đô thị. Đáng chú ý, gần 40 nút giao thông phức tạp, điểm đen tai nạn đã được nâng cấp, mở rộng, lắp đặt biển báo, tín hiệu đèn giao thông và gờ giảm tốc trong 5 năm qua. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ, cải thiện đáng kể chất lượng lưu thông và an toàn giao thông.
Song song với hạ tầng cứng, TP Đông Hà triển khai nhiều phong trào vận động người dân, cơ quan, đơn vị cùng tham gia xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Khu phố thân thiện môi trường”, phát động ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh. Công tác tuyên truyền, xã hội hóa pa nô khẩu hiệu cũng được triển khai rộng khắp. Chính quyền cũng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình để chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp trên các trục đường chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đổ rác, chất thải sai quy định. UBND các phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác phân loại, xử lý rác, nhận tự quản hè phố, cây xanh và vệ sinh môi trường theo mô hình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
![]() |
Nhằm nâng cao diện mạo đô thị và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, TP Đông Hà (Quảng Trị) đang huy động đa dạng nguồn lực để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm. |
Tại huyện Triệu Phong, từ năm 2015 đến nay, công tác đầu tư hạ tầng cũng được triển khai mạnh mẽ với nhiều kết quả nổi bật. Trong giai đoạn 2015–2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 5.647 tỉ đồng, nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư và ban hành nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp.
Huyện cũng chủ động giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đến năm 2020, toàn huyện đã nhựa hóa 117 km, bê tông hóa 84,5 km đường giao thông và hơn 341 km đường nông thôn. Các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 49C, trục dọc Khu kinh tế Đông Nam, cầu An Mô, tuyến Triệu Đông – Triệu Hòa – Triệu Đại… đã và đang hoàn thành, nâng cao kết nối liên vùng.
Hạ tầng thủy lợi với 4 hồ đập và 83 trạm bơm, cùng hệ thống điện, trường học, nhà văn hóa, cấp nước sinh hoạt cũng được đầu tư đồng bộ. Việc thực hiện giám sát cộng đồng trong xây dựng được chú trọng, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án.
Triệu Phong đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng thị trấn Ái Tử, đô thị Bồ Bản với định hướng đến 2035–2040. Giai đoạn 2015–2020, huyện dành hơn 169 tỉ đồng để đầu tư nâng cấp hạ tầng thị trấn Ái Tử. Bước sang giai đoạn 2020–2025, huyện tiếp tục lồng ghép các nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông, điện, thủy lợi và cụm công nghiệp. Riêng năm 2024, tổng vốn đầu tư đạt hơn 2.758 tỉ đồng; 3 tháng đầu năm 2025 đạt gần 178 tỉ đồng.
Hiện toàn huyện có gần 200 km đường huyện được nhựa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đường liên xã, ngõ xóm, nội đồng cũng được kiên cố hóa, đáp ứng tiêu chuẩn về tải trọng và lưu thông quanh năm.
![]() |
Triệu Phong cũng chú trọng đầu tư chỉnh trang thị trấn Ái Tử, mở rộng khu đô thị Nam Cửa Việt, Nam Vĩnh Phước, xây dựng hạ tầng khu Bồ Bản. Hạ tầng các cụm công nghiệp như Đông Ái Tử từng bước được hoàn thiện với nguồn vốn lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. |