![]() |
Cán bộ UBND xã đọc thông báo quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân (ảnh: Khánh Phương) |
Sau khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động, UBND xã Trung Chính đã tiến hành rà soát, tổng hợp các hồ sơ từ cấp huyện cũ. Trong số các hồ sơ, vụ việc cần giải quyết có hồ sơ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án trên. Dự án được bộ Trưởng bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt; chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đường sắt. Dự án khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao khả năng vận tải; tăng tính cạnh tranh, thu hút hành khách và hàng hóa.
Theo thiết kế, dự án sẽ xử lý điểm giao cất giữa đường bộ và đường sắt bằng công trình cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 45 tại vị trí đường ngang km 1871+950. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 38.000 m2, bao gồm đất ở, đất sản xuất và khu vực nghĩa trang của 131 hộ dân tại địa bàn xã Trung Chính.
Quá trình cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án diễn ra an toàn, trật tự. (Ảnh: Khánh Phương). |
Qua quá trình tuyên truyền vận động. Hầu hết các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tổng số tiền chi trả trên 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn có 12 hộ dân chưa chấp nhận bàn giao đất (gồm 5 hộ đã nhận bồi thường nhưng chưa ban giao đất, 7 hộ chưa nhận tiền và bàn giao đất). Bất chấp chính quyền đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại và kiên trì vận động.
Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ trên. Do chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, công tác cưỡng chế đã diễn ra trong trật tự, không xảy ra sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn.