![]() |
| Quảng trường Biển Sầm Sơn, nói diễn ra đêm Gala Sao Mai 2026 (ảnh: Hoàng Sơn) |
Theo kế hoạch được đề cập trong thông tin về sự kiện, Gala Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 15/11 tại Quảng trường Biển Sầm Sơn.
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ trẻ, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sôi động cho người dân và du khách tại đô thị biển Sầm Sơn.
Gala Sao Mai không chỉ là dịp tôn vinh những giọng ca xuất sắc mà còn tạo cơ hội để các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện và phát triển sự nghiệp.
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn hướng tới quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử, sản phẩm đặc trưng và hình ảnh đất, người Thanh Hóa đến đông đảo công chúng.
Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đồng thời tăng sức hấp dẫn của du lịch Sầm Sơn trong thời điểm cuối năm.
![]() |
| Lễ hội Pồn Puông của đồng bào dân tộc Mường tại Bá Thước (ảnh sưu tầm) |
Tiếp nối Gala Sao Mai 2026, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.
Theo thông tin trong kế hoạch, ngày hội có sự tham gia của đại diện bảy dân tộc gồm Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú.
Đây là dịp để các cộng đồng dân tộc giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó và đoàn kết. Đồng thời, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực và các loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của từng cộng đồng.
Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật khai mạc “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, dự kiến kéo dài 90 phút, với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên quần chúng và thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian.
Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống với hình thức dàn dựng sân khấu hiện đại, tái hiện những nét tiêu biểu trong lịch sử, đời sống văn hóa và tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh chương trình nghệ thuật, ngày hội còn có các hoạt động giới thiệu phong tục, tập quán; trình diễn dân ca, dân vũ, đồng dao; tổ chức trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ, bịt mắt bắt dê...
Du khách cũng có dịp thưởng thức ẩm thực truyền thống, tìm hiểu sản vật địa phương và các sản phẩm OCOP đặc trưng của nhiều vùng, miền trong tỉnh.
Thông qua hai sự kiện, Thanh Hóa hướng tới phát huy giá trị di sản văn hóa, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn và gìn giữ bản sắc truyền thống. Đây cũng là cơ hội để địa phương đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối giữa văn hóa, nghệ thuật và phát triển du lịch bền vững.
![]() |
| Trình diễn trò Xuân Phả tại Lễ hội Đền Lê Hoàn (ảnh sưu tầm) |
