![]() |
Quy định mới về chính sách giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư cấp xã. Ảnh minh họa |
Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 1814/2025, chính thức làm rõ các quy định về điều khoản chuyển tiếp nhằm giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
Theo đó, hai nhóm đối tượng bắt buộc phải thực hiện nghỉ việc trước thời điểm hoàn tất lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy bao gồm:
Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phát sinh từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019–2021, đến nay vẫn chưa được xử lý chính sách.
Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ cấp xã dôi dư do tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2023–2025.
Việc ban hành quy định này nhằm đảm bảo công tác tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy hành chính đồng bộ với định hướng đổi mới, tinh gọn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Đồng thời, chính sách cũng đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau khi nghỉ việc.
Đáng chú ý, theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025), các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách theo Nghị định số 29/2023 nhưng chưa ban hành quyết định hưởng chính sách hoặc có thời điểm nghỉ việc sau ngày 1-1-2025, sẽ được áp dụng chính sách, chế độ theo quy định mới tại Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.