Hàng loạt "ông lớn" Mạng xã hội có thể bị OECD đánh thuế mới

14:52 26/05/2021

OECD đang xem xét đặt ra một quy tắc quốc tế cho cách đánh thuế các công ty toàn cầu có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD hoặc có tỷ suất lợi nhuận trên 15% hoặc 20%.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc đặt ra một quy tắc quốc tế cho cách đánh thuế các công ty toàn cầu có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD hoặc có tỷ suất lợi nhuận trên 15% hoặc 20%. Trong đề xuất lần này, Mỹ không đưa tên cụ thể công ty nào nhưng xét về các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD hay có tỷ suất lợi nhuận trên 15-20%, nhóm các công ty Google, Amazon, Facebook và Apple chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Bởi lẽ đây đều là các doanh nghiệp có mức người dùng cực kỳ cao trên khắp thế giới.

Các quy định thuế doanh nghiệp truyền thống nhắm vào các nhà máy, cửa hàng và các tài sản nắm giữ trong thế giới thực khác. Nhưng nền kinh tế kỹ thuật số hiện cho phép các tập đoàn cung cấp dịch vụ trên toàn cầu - và không nhất thiết phải thông qua các tài sản vật lý. Điều này khiến các nhà quản lý kêu gọi các quy tắc cập nhật phù hợp hơn với sân chơi mới.

OECD đang xem xét đặt ra một quy tắc quốc tế cho cách đánh thuế các công ty toàn cầu có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD hoặc có tỷ suất lợi nhuận trên 15% hoặc 20%
OECD đang xem xét đặt ra một quy tắc quốc tế cho cách đánh thuế các công ty toàn cầu có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD hoặc có tỷ suất lợi nhuận trên 15% hoặc 20%.

Tháng 10/2020, OECD đã công bố đề xuất thiết lập tiêu chuẩn đánh thuế dựa trên các loại dịch vụ như quảng cáo trực tuyến và dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, các nước tham gia cho biết họ sẽ gặp khó trong việc xác định các dịch vụ nào là đám mây. Vì thế, Mỹ đưa lên đề xuất đánh thuế dựa trên tỷ suất lợi nhuận và doanh thu, nhằm đơn giản hơn.

OECD ngày càng lo lắng trước các quy tắc đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số do các quốc gia và khu vực như Ấn Độ và EU thiết lập. Việc trì hoãn một thoả thuận về quy tắc chung nhất có thể tạo ra những khoảng cách giữa các quốc gia. Một số nhà quan sát cho rằng thoả thuận này sẽ không có khả năng xảy ra cho đến tháng 10 hoặc muộn hơn.

PV(TH)