YMTC (hãng chip nhớ số 1 Trung Quốc) vừa đệ đơn kiện đối thủ Micron Technology (hãng chip nhớ số 1 Mỹ) với cáo buộc vi phạm 8 bằng sáng chế của họ.
Theo vụ kiện, Micron Technology sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của YMTC để đối phó với sự cạnh tranh từ hãng sản xuất chip nhớ số 1 Trung Quốc, đồng thời giành và bảo vệ thị phần. YMTC cáo buộc Micron Technology không thanh toán một khoản tiền phù hợp để sử dụng các phát minh đã được cấp bằng sáng chế.
Trong chia sẻ với Reuters, YMTC cho biết, chưa thể đưa ra các thông tin chi tiết về đơn kiện, nhưng cho biết hãng chip của Mỹ đã "vi phạm bằng sáng chế liên quan đến thiết kế, sản xuất và vận hành của công nghệ 3D NAND". Đây là công nghệ cho phép các ô nhớ xếp chồng lên nhau theo chiều dọc để tăng mật độ lưu trữ và là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
Trên cổng thông tin kinh doanh của Trung Quốc, YMTC cho biết, vụ kiện nhằm "chấm dứt việc Micron sử dụng rộng rãi và trái phép các cải tiến đã được cấp bằng sáng chế" của họ. Ngoài ra, công ty này cũng cho rằng vụ kiện sẽ hóa giải các nỗ lực của Micron trong việc đẩy YMTC ra khỏi thị trường 3D NAND Flash. Các sản phẩm được đề cập trong vụ kiện bao gồm các chip nhớ flash NAND 96, 128, 176 và 232 lớp của YMTC.
Micron từ chối bình luận về vụ kiện do đang trong quá trình chờ xử lý.
Câu chuyện pháp lý mới nhất xảy ra khi YMTC đang tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt ngày càng leo thang của Mỹ đối với việc xuất khẩu các công cụ và dịch vụ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc. Washington đã đưa gã khổng lồ chip Trung Quốc vào danh sách đen vào tháng 12 năm ngoái. Vào tháng 4, Bắc Kinh đã tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với Micron trong một động thái được nhiều người coi là trả đũa trước áp lực ngày càng tăng của Washington.
Các biện pháp của Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa làm chệch hướng tiến độ của YMTC. Công ty đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp trong nước như Naura để thay thế các bộ phận của Mỹ trong thiết bị sản xuất của mình.
Công ty này gần đây cũng đã sản xuất chip nhớ 3D NAND “tiên tiến nhất thế giới” được sử dụng trong một thiết bị tiêu dùng, theo TechInsights và gọi đây là một “bước nhảy vọt công nghệ bất ngờ”.
Phản ánh niềm tin vào vị thế thị trường của mình, YMTC tự gọi mình trong hồ sơ vụ việc là “không còn là công ty mới nổi nữa” mà là “người chơi chủ chốt trong thị trường 3D NAND toàn cầu”. Họ đã miêu tả Micron là “bị đe dọa bởi sự thăng tiến của YMTC”, chuyển sang vi phạm bằng sáng chế để “cản trở cạnh tranh” và buộc đối thủ của nó phải rời khỏi thị trường.
YMTC là câu trả lời của Trung Quốc dành cho các nhà sản xuất chip nhớ NAND hàng đầu toàn cầu như Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc, Kioxia của Nhật Bản, cũng như Micron, công ty sản xuất chip nhớ ở Mỹ.
Về phía Micron, trước khi bị Trung Quốc tiến hành đánh giá an ninh mạng thì nước này từng là thị trường lớn nhất của Micron, tạo ra một nửa doanh thu 20 tỷ USD trong năm tài chính 2017. Thị phần đó giảm xuống còn 16% vào năm 2022, năm mà công ty đóng cửa hoạt động DRAM ở Thượng Hải.
Micron cho biết, họ vẫn cam kết với Trung Quốc. Vào tháng 6, họ cho biết họ sẽ đầu tư 4,3 tỷ nhân dân tệ (590 triệu USD) trong những năm tới vào nhà máy đóng gói chip ở thành phố Tây An và lần đầu tiên công ty trưng bày tại một triển lãm thương mại ở Thượng Hải trong tháng này.
Thu Hà (T/h)