Nhà sản xuất chip nhớ Mỹ, Micron cho biết, sẽ duy trì kết nối với Trung Quốc và cam kết sẽ đầu tư hơn 600 triệu USD vào một nhà máy đóng gói và thử nghiệm tại Tây An, miền Bắc Trung Quốc.
"Dự án đầu tư này thể hiện cam kết vững chắc của Micron đối với hoạt động kinh doanh và đội ngũ của chúng tôi tại Trung Quốc", Giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra tuyên bố.
Khoản đầu tư bao gồm việc mua thiết bị đóng gói từ một công ty con có trụ sở tại Tây An của Powertech Technology của Đài Loan. Micron đã sử dụng thiết bị này trong nhà máy của họ từ năm 2016.
Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm sử dụng chip của Micron trong các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.
Tháng trước, Cơ quan giám sát an ninh mạng Trung Quốc (CAC) cho biết, các sản phẩm của nhà sản xuất chip Micron đã không vượt qua được cuộc đánh giá an ninh mạng, và cấm các nhà điều hành những cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc mua sản phẩm của hãng này.
Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến chip gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó Washington có động thái ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến.
Micron cho biết cũng mở thêm một dây chuyền mới tại nhà máy của hãng ở Trung Quốc - sản xuất các linh kiện máy tính như DRAM, NAND và SSD, đồng thời cải thiện khả năng lắp ráp và thử nghiệm chip của cơ sở này.
Doanh nghiệp Mỹ cho biết, khoản đầu tư hiwn 600 triệu USD sẽ tạo ra thêm 500 việc làm, nâng tổng số lao động của công ty tại Trung Quốc lên hơn 4.500 người.
Vào tháng 5, Micron dự báo các lệnh hạn chế của chính phủ Trung Quốc sẽ khiến doanh thu của hãng chịu thiệt hại ở mức dưới 10%.
Nghiên cứu của Reuters đối với 100 cuộc đấu thầu của chính quyền Trung Quốc cho thấy, Bắc Kinh đã bắt đầu giảm việc mua các loại chip do Micron sản xuất từ trước khi lệnh cấm được đưa ra.
Phương Linh (t/h)