Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, Hong Nam-ki cho hay chính phủ đã lên kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng và các kích thích kinh tế trong nửa còn lại của năm 2021 cùng với các chính sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu. Ông chia sẻ: “Tôi thấy bộ máy chính quyền hiện nay đang rất thành công trong kiểm soát ca nhiễm cũng như tiến độ tiêm chủng. Dựa trên những thành tựu này, chính phủ hiện dự dịnh đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe”.
Trên thực tế, bộ trưởng cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay đồng nghĩa với vi-rút không còn khả năng lây lan nhanh chóng một khi phần lớn dân số đã tiêm chủng đẩy đủ hoặc đạt miễn dịch. Tính đến tuần trước, đã có 30% dân số nước này tiếp nhận tiêm chủng và theo ông Hong cho hay đất nước sẽ đạt ngưỡng 70% vào tháng 9.
Xứ sở Kim Chi đã báo cáo hơn 155,500 ca nhiễm và ít nhất 2015 trường hợp tử vong tính đến thứ hai, theo dữ liệu từ đại học Johns Hopkins ước tính đây là tình hình chung cho hầu hết các nước khu vực châu Á. Ngược lại, tại Ấn Độ nơi có ca mắc cao nhất trong khu vực đã chính thức báo cáo hơn 30,2 triệu ca mắc mới và Indonesia có 2,11 triệu trường hợp, trong khi Phillipines ghi nhận gần 1,4 triệu bệnh nhân.

Ông Hong chia sẻ: “Kế hoạch là đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 nhưng theo ý kiến của riêng tôi, Hàn Quốc có thể đẩy nhanh tốc độ. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng tôi tin rằng tình hình dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát. Sau đó các biện pháp hỗ trợ tiêu dùng và phục hồi kinh tế có thể tiến hành mà không gặp trở ngại kể từ tháng 7 trở đi”. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo nếu bệnh dịch trở nên tồi tệ hơn, sẽ rất khó khăn để thực hiện các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.
Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch ủng hộ các chương trình bong bóng du lịch cho những ai đã tiêm chủng đầy đủ. Bong bóng du lịch là một thỏa thuận được sắp xếp trước giữa các quốc gia nhằm quy định du khách từ hai nước sẽ được phép du lịch sau khi thực hiện cách ly và đạt các yêu cầu kiểm dịch khác ví dụ như xét nghiệm Covid hoặc tiêm chủng đầy đủ. Thế nhưng kể cả khi bong bóng du lịch được tiến hành cũng đều phụ thuộc tiến trình tiêm chủng và trao đổi giữa các quốc gia.
Đầu tháng 6, tờ Strait Times của Singapore đã báo cáo rằng Hàn Quốc đã tìm kiếm thỏa thuận bong bóng du lịch với một vài quốc gia bao gồm Singapore và Đài Loan, cho phép du lịch không cần thời gian cách ly đối với những ai đã tiêm vaccine. Ông Hong trao đổi với CNBC: “Tôi tin rằng sẽ có nhiều quốc gia có nhu cầu đi du lịch, tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe, tỷ lệ tiêm chủng và mức độ thuận tiện nhập cư. Tôi nghĩ chúng ta cần làm việc với các nhà khai thác du lịch tư nhân nhằm xác định tình hình vi-rút để chọn lựa quốc gia đối tác”.
Hiện, có sáng kiến đưa ra khái niệm “các chuyến bay đến hư không” nghĩ là không có điểm đến trong thời kỳ đại dịch. Ông Hong giải thích: “Thậm chí khi bạn không thể đi du lịch nước ngoài, sẽ có các chuyến bay không cần hạ cánh. Hành khách có thể bay qua Nhật Bản và quay lại mà không phải đáp đất. Rất nhiều người tỏ ra thích thú với ý tưởng này và đã thực hiện một số chuyến bay như vậy”, Hàn Quốc đã cho ra mắt dịch vụ này vào năm ngoái.
TL