Sự kiện “Thử rượu vang - Tastin’France lần thứ 17” diễn ra tại Hà Nội chiều 1/4 với sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, các chuyên gia trong ngành, đối tác thương mại và đại diện 36 doanh nghiệp đến từ những vùng sản xuất rượu vang hàng đầu nước Pháp. Chương trình tiếp tục được xem là một kênh xúc tiến thương mại chuyên ngành, nơi doanh nghiệp hai nước gặp trực tiếp, thử sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.
![]() |
| Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Pháp tự hào sở hữu một di sản rượu vang đặc sắc, được công nhận trên toàn thế giới về sự đa dạng của các vùng miền và chuyên môn của nhà sản xuất. |
Điểm đáng chú ý của Tastin’France không nằm ở số lượng nhãn rượu xuất hiện tại sự kiện, mà ở khả năng kết nối chuỗi kinh doanh ngay tại chỗ. Từ nhà nhập khẩu, nhà phân phối đến hệ thống nhà hàng, khách sạn và bán lẻ cao cấp, các cuộc gặp trực tiếp giúp rút ngắn quá trình tìm hiểu thị trường, đàm phán và chọn sản phẩm phù hợp với khẩu vị tiêu dùng tại Việt Nam.
Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Pháp sở hữu di sản rượu vang đặc sắc, được biết đến trên toàn cầu nhờ sự đa dạng vùng miền và trình độ của các nhà sản xuất. Các vùng như Champagne, Burgundy, thung lũng Loire, thung lũng Rhône, Languedoc, Bordeaux, Alsace hay Provence-Alpes-Côte d’Azur tiếp tục là nền tảng tạo nên sức hút của rượu vang Pháp trên thị trường quốc tế.
Việt Nam hiện vẫn là một điểm đến đáng chú ý với ngành rượu vang Pháp. Theo thông tin công bố tại sự kiện, năm 2025, giá trị rượu vang Pháp xuất khẩu sang Việt Nam đạt gần 21 triệu euro. Ở nhóm rượu mạnh, mức tăng trưởng còn rõ hơn khi sản lượng tăng 75% và giá trị tăng 50%. Những con số này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn giữ được sức hấp dẫn với các nhà xuất khẩu Pháp, ngay cả khi bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa thật sự thuận lợi.
![]() |
| Nhờ vào uy tín về chất lượng từ lâu đời, đến nay, Pháp vẫn là nước dẫn đầu trong số các nước xuất khẩu rượu vang tại Việt Nam. |
Từ góc độ thị trường, xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam cũng đang mở ra thêm không gian cho doanh nghiệp Pháp. Rượu vang đỏ vẫn là dòng sản phẩm chủ lực, song tại các đô thị lớn, nhu cầu với vang trắng, vang hồng và vang sủi bọt đang tăng lên. Điều này cho thấy gu thưởng thức của người tiêu dùng đang dịch chuyển theo hướng đa dạng hơn, tạo cơ hội cho nhiều vùng rượu ngoài Bordeaux mở rộng hiện diện.
Thực tế, bên cạnh Bordeaux, một số vùng như Burgundy, Languedoc, thung lũng Rhône và Provence đang dần khẳng định chỗ đứng rõ hơn tại Việt Nam. Đây là chuyển động đáng chú ý, bởi nó phản ánh thị trường không còn chỉ xoay quanh vài tên tuổi quen thuộc mà đang mở rộng sang các dòng sản phẩm có câu chuyện vùng miền, phong cách và tệp khách hàng riêng.
Với doanh nghiệp Việt Nam, Tastin’France là dịp để tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, tìm hiểu sâu hơn về danh mục sản phẩm, định vị phân khúc và xu hướng tiêu dùng quốc tế. Còn với phía Pháp, đây là cơ hội để mở thêm mạng lưới phân phối, tăng độ phủ thương hiệu và tận dụng đà tăng trưởng của một thị trường vẫn được đánh giá là năng động trong khu vực. Business France cũng tiếp tục duy trì vai trò cầu nối thương mại thông qua chuỗi sự kiện Tastin’France tại Việt Nam.
Sự kiện Tastin’France 2026 nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại do Business France tổ chức tại Việt Nam, diễn ra trong các ngày 1-3/4 tại Hà Nội và TP.HCM. Việc chương trình tiếp tục được duy trì qua nhiều năm cho thấy thị trường Việt Nam vẫn nằm trong nhóm ưu tiên của các doanh nghiệp rượu vang Pháp khi tìm kiếm tăng trưởng tại châu Á.