Hải Phòng: Mỗi chiến sỹ nhập ngũ được thành phố tặng 10 triệu đồng

12:29 13/01/2022

Mới đây TP. Hải Phòng đã thông qua nghị quyết “hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân” đều được hỗ trợ 10 triệu đồng cho 01 công dân.

Quận Đồ Sơn long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
Quận Đồ Sơn long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021.

Đó là nội dung trong công văn số 13/2021/NQ-HĐND, (Hội đồng nhân thành phố Hải phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

Quyết định về việc hỗ trợ công một lần đối với công dân nhập ngũ, công dân tham gia công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố. Hội đồng nhân dân giao cho các tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Trao đổi với Thượng tá Phạm Ngọc Tuyến – Trưởng ban Quân lực Bộ chỉ huy quân sự thành phố cho biết: Những năm gần đây việc tuyển quân nhân đi khám tuyển nghĩa vụ hết sức khó khăn cho Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các phường, xã, quận, huyện trong thành phố. Do các điều kiện để đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự cũng đã là điều không dễ ( cận thị; xăm hình; chiều cao; cân nặng…) và càng khó hơn khi 2 năm gần đây tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát. Nhiều trường hợp quân nhân đang ở xa do dich bệnh chưa về được, kịp, đang trong thời gian cách ly ý tế, chữa trị covid-19, đang theo học các trường cao đẳng, đại học chuyên nghiệp vv…Nắm bắt được tình đó, Ban chỉ huy quân sự thánh phố đã tham mưu góp ý với các ban, ngành,đoàn thể, xã, phường, quận, huyện, UBND Thành phố những khó khăn và đề ra phương hướng giải quyết. Được sự giúp đỡ của các cấp ban ngành đoàn thể công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và an toàn phòng, chống dịch. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quân, huyện đã chỉ đạo các thành viên của các quận, huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã bám sát địa bàn, đồng thời phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện chỉ đạo lực lượng công an, quân sự triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, giám sát quy trình khám tuyển đúng quy định, công khai, minh bạch. Công tác tuyển quân với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả”, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Các khâu trong công tác khám sơ tuyển đều thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của thành phố về phòng chống dịch Covid-19.

Thanh niên quận Đồ Sơn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Thanh niên quận Đồ Sơn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc..

Tại các địa điểm khám tuyển, việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự gắn với các quy định về phòng chống dịch. 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thực hiện công tác tuyển quân được tập huấn về công tác phòng chống dịch. Trong quá trình triển khai khám, Trung tâm Y tế các quận, huyện phân công lực lượng trực, tổ chức giám sát, phân luồng, xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm, thực hiện 5K, đảm bảo khoảng cách, hạn chế tập trung đông người, tổ chức đo thân nhiệt, phân luồng và cách ly khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện yêu cầu 100% công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đều phải đeo khẩu trang. Tổ chức rà soát và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các quân nhân tham gia khám tuyển, đảm bảo 100% các quân nhân được tiêm vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm PCR nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hạn chế dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Qua đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cac quận, huyện chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tránh ảnh hưởng tới công tác tuyển quân của các địa phương.

Đặc biệt, UBND thành phố với Nghị quyết hỗ trợ công nhân nhập ngũ đều được hỗ trợ 10 triệu đồng cho 01 công dân. Số tiền đó không chỉ là nguồn kinh tế của thành phố hỗ trợ cho các quân nhân, mà còn là tình cảm sự quan sâu sắc của UBND lãnh đạo thành phố dành cho quân nhân của mình. Thành phố Hải Phòng là một trong 63 tỉnh, thành phố đi đầu có gói hỗ trợ trên.

Thanh niên quận Đồ Sơn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Thanh niên quận Đồ Sơn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc..

Được sự đồng lòng của các ban, ngành, đoàn thể, UBND thành phố cho đến thời điểm hiện tại Hải Phòng đã đạt được số lượng trên 3000 quân nhân đạt tiêu chuẩn, đạt 120% quân số (3000/2500).

"Và tới đây chúng tôi đang chuẩn bị lễ đón 1400 quân xuất ngũ (sẽ chia nhỏ số lượng quân nhân, tổ chức đón tại phường, xã để tránh dịch bệnh COVID-19), đây là những quân nhân nhập ngũ năm 2021 (năm 2021 nhập ngũ 2500, do số quân nhân còn lại đang tiếp tục công tác, học tập tại các trường). Hiện đang có 52 tổ chức, trường nghề, các công ty, khu công công nghiệp đã đăng kí nhận số lượng quân nhân khi xuất ngũ về địa phương làm việc, học tập, nếu quân nhân có nhu cầu”, ông Tuyến nói.

Bùi Phương- Phạm Hường