Hải Phòng: Dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong Quý I

07:36 03/04/2021

Vượt khó khăn thực hiện mục tiêu kép, quý I tổng sản phẩm GRDP Hải Phòng tăng 13,22 % gấp 2,95 lần bình quân chung, vươn lên dẫn đầu cả nước.

Trong khi Hải Dương oằn mình đẩy lùi đại dịch Covid 19,  Hà Nội gắng tăng dương 5,17%; TP HCM nỗ lực tăng dương  4, 58%, Quảng Ninh vất vả  tăng 9, 02%... tại cuộc họp báo chiều ngày 2/4 Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân vui mừng nhấn mạnh: “Tín hiệu vui khi trong quý I năm 2021 tốc độ tăng trưởng top dẫn đầu cả nước. Đạt được kết quả ban đầu đó, có sự nhất quán trong đổi mới tư duy phát triển, có cách nghĩ và cách làm sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị”.

Toàn cảnh họp báo tại trung tâm hội nghị Hải Phòng chiều ngày 2/4
Toàn cảnh họp báo tại trung tâm hội nghị Hải Phòng chiều ngày 2/4. 

Cụ thể, quý I tổng sản  phẩm GRDP tăng 13,2 2% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,95 lần bình chung cả nước. Trong đó, tập trung ở một số nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 17,91%, ngành dịch vụ tăng 9,75%, ngành nông, lâm thủy sản tăng 1,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn trong quý I đạt 22.924, 44 tỷ đồng tăng 15,2%.  Sức hút vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài cao 4,25 lần so với năm 2020, đạt 920,7 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,72 tỷ USD tăng 25,15 %. Giải quyết  13.100 việc làm cho người lao động.

Cũng tại  cuộc họp báo, lãnh đạo, các sở, ban ngành trao đổi một số câu hỏi của các cơ quan báo chí về: tốc độ tăng trưởng GRDP, thực trạng sốt đất ảo của thành phố, về công tác đẩy mạnh về cải cách thủ tục hành chính, hướng đi mới nào cho du dịch Hải Phòng phát triển, việc triển khai tiêm chủng vắc xin trong giai đoạn mới, công tác an sinh xã hội cho người dân…

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp báo. 

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất, nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra năm 2021, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch thường trực khẳng định: “Thành phố cần tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng cấp bách và có trọng điểm. Trước hết, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phải được thực hiện tốt vì đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021. Nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 luôn được đề cao khi phải thực hiện  “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.  Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm năm 2021. Bên cạnh đó, các quận khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng 17 công viên trong năm 2021 và 50 công viên trong năm 2022 đồng thời hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với 08 xã .”

Nguyễn Lương- Thu Duyến