Elon Musk đe dọa sẽ thu hồi lại tài khoản chính của nhà đài Mỹ

17:31 04/05/2023

Tập đoàn truyền thông có trụ sở tại Mỹ mới đây cho biết, Musk gợi ý rằng ông sẽ thu hồi lại tài khoản chính của nhà đài này cho một tổ chức hoặc cá nhân khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

CEO Twitter, Elon Musk, đã đe dọa thu hồi và giao lại tài khoản Twitter của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (National Public Radio - NPR) cho một đơn vị khác.

Tập đoàn truyền thông có trụ sở tại Mỹ này mới đây cho biết, Musk gợi ý rằng ông sẽ thu hồi lại tài khoản chính của nhà đài này cho một tổ chức hoặc cá nhân khác trong một bài đăng trên Twitter.

Vào tháng trước, NPR đã ngừng đăng nội dung lên 52 nguồn cấp dữ liệu Twitter chính thức để phản đối việc Twitter cáo buộc có sự can thiệp của chính phủ vào nội dung biên tập của đài phát thanh công cộng này.

NPR cho biết, ông Musk đã gửi email cho phóng viên của họ để hỏi về sự tương tác của NPR với Twitter. "Vậy NPR sẽ tiếp tục hoạt động trên Twitter hay chúng tôi nên giao lại cho một công ty khác?", tỉ phú Musk viết.

Theo chính sách của Twitter, người dùng nên đăng nhập vào tài khoản ít nhất 30 ngày một lần để tránh bị xóa vĩnh viễn do không hoạt động trong thời gian dài.

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Canada (CBC) cũng ngừng đăng thông tin lên Twitter sau khi bị Twitter dán nhãn tương tự. Twitter sau đó đã bỏ nhãn nhưng các tài khoản đó vẫn chưa hoạt động trở lại.

Mới đây, cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt nhất, nói rằng ông Musk đã không chứng tỏ được là người lãnh đạo lý tưởng của Twitter.

Cựu CEO kiêm nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey đánh giá Musk "không hành động đúng đắn" trên cương vị lãnh đạo Twitter. Tuy nhiên, ông thừa nhận Musk là "phương án thay thế duy nhất" để Twitter không rơi vào tay các quỹ đầu tư trong bối cảnh mạng xã hội này khó tiếp tục tồn tại dưới hình thức một công ty đại chúng.

"Mọi thứ đều đang đi sai hướng", Dorsey viết trên Bluesky, mạng xã hội mới do ông đang hỗ trợ phát triển và có tiềm năng trở thành đối thủ của Twitter. Ông cũng khẳng định, mình không có trách nhiệm trong thương vụ bởi "mọi công ty đều có thể bán cho người trả giá cao nhất" và ban lãnh đạo không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giá được đưa ra.

Phong cách lãnh đạo thất thường của Elon Musk khiến tình bạn và mối quan hệ đồng minh một thời với Dorsey lung lay. Nhiệm kỳ đầy hỗn loạn của tỷ phú Mỹ trong vai trò người đứng đầu Twitter đã đẩy các nhà quảng cáo cũng như người dùng sang các nền tảng khác thay thế.

Minh Tú (t/h)