Thứ năm 15/10/2026 11:04
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

22/03/2024 09:49
Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết, Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hào hứng khám phá những cơ hội hợp tác mới.

Trưa 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, ông đã có chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ để cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác này. Các hoạt động hợp tác, kinh doanh giữa hai bên được thúc đẩy, trong đó có vai trò, đóng góp của USABC.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). (Ảnh: Nhật Bắc).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoa Kỳ, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cho rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ là hình mẫu của hàn gắn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, vì lợi ích của hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

"Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương sau chiến tranh và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nói riêng và quan hệ giữa hai nước nói chung; qua đó, cũng góp phần giúp Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… là những trụ cột quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước trong khuôn khổ mới phát triển toàn diện, bao trùm và hiệu quả hơn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mong muốn.

Để hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chính phủ Việt Nam cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng".

Ba "bảo đảm" gồm:

(i) Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một hợp phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, tôn trọng, khuyến khích, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng với các khu vực kinh tế khác.

(ii) Bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

(iii) Bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài ở Việt Nam.

Ba "cùng" gồm:

(i) Cùng lắng nghe, thấu hiểu với doanh nghiệp và người dân.

(ii) Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để phát triển kinh tế, góp phần phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

(iii) Cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.

Ảnh minh họa
Ông Ted Osius cho biết, Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hào hứng khám phá những cơ hội hợp tác mới. (Ảnh: Nhật Bắc).

Nêu mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoa Kỳ nói chung và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu trên; đồng thời cùng ứng phó với các thách thức mang tính tính toàn cầu, toàn dân, như: Biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên… trong bối cảnh Việt Nam còn những khó khăn do một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, khả năng chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài có hạn.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius và đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là trong những năm vừa qua; đánh giá cao môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện và bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ đối với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng; cam kết mạnh mẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, điện tử, hàng không, ô tô điện, logistics, năng lượng, y tế, tài chính, thương mại điện tử, thực phẩm, du lịch...

"Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ấn tượng với việc Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam cuối năm 2023; vui mừng trước việc hai nước nâng cấp quan hệ; đánh giá Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trung tâm sản xuất quan trọng, là một thành tố rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đang hào hứng khám phá những cơ hội hợp tác mới", ông Ted Osius cho biết.

Các doanh nghiệp cũng thông báo những dự án đầu tư mới, như Pepsi sẽ đầu tư 2 nhà máy mới hiện đại, sử dụng năng lượng tái tạo gồm nhà máy sản xuất thực phẩm tại Hà Nam (trị giá 90 triệu USD) và nhà máy sản xuất đồ uống tại Long An (hơn 300 triệu USD).

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các vấn đề liên quan cấp phép đầu tư, giấy phép lao động và visa; có cơ chế ưu đãi, nhất là ưu đãi về thuế trong một số lĩnh vực ưu tiên; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển giao thông xanh, giảm phát thải carbon, chuyển đổi năng lượng; phát triển hạ tầng, logistics… để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Sau khi các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, cơ quan trao đổi, phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp thành viên của USABC, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng các ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp USABC; yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và có ý kiến trả lời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; cho rằng có 3 điều hơn qua cuộc làm việc đó là "chia sẻ, thông cảm, tin cậy nhau hơn", "cam kết hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn" và "có trách nhiệm với nhau nhiều hơn".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng phân cấp, phân quyền, giảm khâu trung gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đột phá về hạ tầng, trong đó có hạ tầng phát triển xanh, phát triển số, phát triển kinh tế tuần hoàn, giao thông, logistics…, giảm chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh, phục vụ doanh nghiệp phát triển các ngành mới nổi, góp phần vào chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất toàn cầu, khắc phục các đứt gãy trong giai đoạn hiện nay; đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ quá trình phát triển.

Để phối hợp triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thực chất, hiệu quả, bình đẳng, cùng có lợi, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp của USABC có tiếng nói mạnh mẽ với Chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên thúc đẩy sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao của Hoa Kỳ.

Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi, đối tượng đầu tư tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, nhất là công nghệ cao phục vụ cho các ngành mới nổi, như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và làm mới các động lực truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; góp ý, hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị thông minh, hiện đại, tiên tiến; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển thời kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, thời gian tới khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, với những sản phẩm cụ thể, hiệu quả cụ thể, có lợi cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ đang trên đà phát triển.

Kỳ Thành

Tin bài khác
Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Quá trình đô thị hóa đang mở ra những thay đổi lớn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hà Nội. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, bên cạnh phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thành phố cần chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức sản xuất mới.
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến được đưa ra xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND Thành phố khóa XI. Cùng với đó, hàng loạt cơ chế huy động vốn, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng sẽ được xem xét.
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

Trong 8 dự án đường sắt ưu tiên giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công metro số 1, số 2 và số 6 vào cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 91 km, kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông lớn.
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long đang được tiếp tục công khai thông tin để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Thông tin dự án được công bố trong 30 ngày, từ 28/8 đến hết 26/9/2026.
Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Đắk Lắk vừa chính thức công bố kế hoạch "tung" 37 khu đất vàng và dự án trị giá hơn 10.400 tỉ đồng vào năm 2026. Đây được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời có một không hai tại tâm điểm vùng Tây Nguyên.
bao-hiem-that-nghiep