![]() |
| Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 |
“Số hóa” tuyên truyền để công nhân dễ tiếp cận thông tin
Tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải trực tiếp đến từng xưởng sản xuất và cả điện thoại cá nhân của công nhân thông qua hệ thống Zalo nội bộ, video tuyên truyền và các băng rôn trực quan.
Một công nhân của công ty cho biết, nhờ các kênh thông tin này mà người lao động có thể cập nhật nhanh chóng các nội dung liên quan đến bầu cử. “Qua Zalo của công ty, các video tuyên truyền và băng rôn tại địa phương, chúng tôi nắm được danh sách ứng cử viên cũng như số lượng đại biểu sẽ được bầu. Nhờ vậy, dù bận rộn với công việc sản xuất, công nhân vẫn có thể tìm hiểu kỹ về người mình sẽ lựa chọn”, công nhân chia sẻ.
Không chỉ dừng ở thông tin cơ bản, các video tuyên truyền còn giới thiệu chi tiết lý lịch của từng ứng cử viên như ngày sinh, quê quán, trình độ chuyên môn. Theo Tổ trưởng tổ 16 (Xí nghiệp 2) Lê Thị Hiền, cách tuyên truyền trực quan này giúp công nhân có cái nhìn toàn diện trước khi đưa ra quyết định.
“Các băng rôn chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng trong khu vực công ty và địa phương. Trong khi đó, video giới thiệu ứng cử viên rất rõ ràng, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin và gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng”, chị Hiền nói.
Đại diện doanh nghiệp cho biết công tác tuyên truyền được triển khai từ sớm nhằm bảo đảm mọi công nhân đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Ông Phạm Phú Kiệt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – phụ trách truyền thông của công ty, cho biết ngay sau khi nhận kế hoạch từ cấp trên, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều hình thức truyền thông.
“Ngày 30/12/2025, Đảng ủy và ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nhiều kênh như băng rôn, video, mạng xã hội nội bộ. Mục tiêu là giúp mỗi công nhân đều hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và sẵn sàng tham gia”, ông Kiệt nói.
Song song với tuyên truyền, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch bố trí thời gian làm việc hợp lý để công nhân có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Thành phố vào cuộc bảo đảm quyền bầu cử của người lao động
Trước đó, ngày 27/2, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động thành phố và Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để bảo đảm mọi người lao động đều được tham gia bầu cử.
Một trong những nội dung quan trọng là yêu cầu các doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất trong ngày bầu cử (15/3), tạo điều kiện để công nhân đi bỏ phiếu thuận lợi.
Thành phố cũng đặc biệt lưu ý đến nhóm lao động ngoại tỉnh đang sinh sống tại các khu nhà trọ hoặc công trình xây dựng – lực lượng chiếm tỉ lệ lớn tại các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người lao động đăng ký danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử không bị gián đoạn.
Bên cạnh đó, để giữ ổn định tình hình trước ngày bầu cử, UBND thành phố đã quyết định tạm dừng các kế hoạch cưỡng chế liên quan đến giải phóng mặt bằng và những vấn đề nhạy cảm khác từ ngày 1/3 cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.
Công an thành phố cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu tập trung đông công nhân, góp phần tạo môi trường an toàn và thuận lợi cho ngày hội dân chủ của toàn dân.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh lực lượng công nhân ngày càng đông và thời gian làm việc theo ca kíp, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin bầu cử đến người lao động.
Việc kết hợp giữa phương thức truyền thống như băng rôn, pano với các nền tảng số như Zalo, video nội bộ đang giúp thông tin lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Nhờ cách làm này, nhiều công nhân tại các khu công nghiệp Đà Nẵng không chỉ nắm rõ danh sách ứng cử viên mà còn hiểu sâu hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của cử tri.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm mọi công nhân – dù làm việc trong nhà máy hay tạm trú tại các khu nhà trọ – đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào ngày hội dân chủ của đất nước.