![]() |
| Các đại biểu nhấn nút khời công |
Buổi lễ do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA Súp 5 tổ chức, với sự tham dự của đồng chí Lê Văn Ánh, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với công suất 200 MW, gồm 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng khi đi vào vận hành vào năm 2028 sẽ cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dự án còn mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế theo mô hình xanh, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.
![]() |
| Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 – dự án điện gió đầu tiên của địa phương, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững. |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ánh nhấn mạnh, việc khởi công dự án là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh. Đây không chỉ là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững mà còn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao – những động lực mới cho tăng trưởng dài hạn.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, môi trường và an toàn lao động. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành theo kế hoạch.
![]() |
| Các đại biểu tham dự |
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa cung cấp nguồn năng lượng sạch, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 còn được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho khu vực. Khi những cánh quạt gió đầu tiên bắt đầu quay, đó cũng là lúc những cơ hội việc làm được tạo ra, nguồn thu ngân sách được gia tăng, hạ tầng và dịch vụ được thúc đẩy phát triển. Từ đó, cơ cấu kinh tế địa phương sẽ từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế phát triển xanh của thế giới.