![]() |
Kinh nghiệm thị trường thể hiện qua cách chọn món quà
Donagift đã triển khai hơn 3.000 dự án quà tặng doanh nghiệp trên toàn quốc. Con số này tạo ra một lớp dữ liệu thực tế đáng chú ý: nhu cầu quà tặng không tập trung vào một vài sản phẩm “hot”, mà thay đổi theo ngành, đối tượng nhận và mục tiêu chương trình.
Trong các dự án được công bố, ACB sử dụng hơn 2.000 mũ bảo hiểm; Rich Products Việt Nam lựa chọn hơn 1.000 ô dù; VICACO triển khai hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều nhóm như đồng hồ để bàn, cặp da, ô dù, ấm trà, ly sứ và túi vải. Những lựa chọn rất khác nhau này phản ánh một thực tế: món quà hiệu quả thường bắt đầu từ bối cảnh sử dụng chứ không phải từ giá trị tiền bạc.
![]() |
Được dùng là điều kiện để thương hiệu được nhớ
Một logo chỉ phát huy ý nghĩa khi nó xuất hiện trong trải nghiệm tích cực. Nếu người nhận thường xuyên dùng món quà, thương hiệu có cơ hội được nhìn thấy nhiều lần trong bối cảnh tự nhiên. Nếu món quà bị cất đi vì bất tiện, kém bền hoặc quá phô trương, mọi kỳ vọng về độ phủ nhận diện gần như dừng lại ngay sau thời điểm trao tặng.
Đây là lý do các vật phẩm tưởng như rất quen thuộc vẫn có đất sống trong chiến lược thương hiệu: mũ bảo hiểm, ô dù, bình giữ nhiệt, đồng hồ, áo mưa, sổ bút hay giftset. Sự chuyên môn nằm ở việc hiểu khi nào nên dùng món nào, chất liệu nào phù hợp, nhận diện nên xuất hiện ra sao và làm thế nào để sản phẩm mang tinh thần riêng của doanh nghiệp thay vì giống hàng quảng cáo đại trà.
Từ Đồng hành đến Nâng tầm
Donagift giải thích tên thương hiệu bằng hai ý: “DO” là Đồng hành và “NA” là Nâng tầm. Cách định vị này cho thấy doanh nghiệp muốn đứng ở vị trí không chỉ cung cấp vật phẩm mà còn cùng khách hàng tạo nên một trải nghiệm quà tặng có dấu ấn. Donagift cũng nhấn mạnh quà tặng không chỉ là kênh marketing mà còn là lời cảm ơn, sự quan tâm dành cho khách hàng, đối tác và nhân viên.
![]() |
Góc nhìn này đặc biệt phù hợp trong giai đoạn doanh nghiệp ngày càng chú trọng trải nghiệm thương hiệu. Một món quà có thể xuất hiện rất nhỏ trong tổng thể chiến dịch, nhưng lại là thứ người nhận mang về nhà, đặt trên bàn hoặc sử dụng hằng ngày. Vì thế, độ chỉn chu của món quà đôi khi trở thành cách khách hàng đánh giá độ chỉn chu của chính thương hiệu.
Bước vào mùa tri ân cuối năm 2026 và kế hoạch Tết 2027, thị trường quà tặng sẽ tiếp tục có thêm mẫu mã, chất liệu và xu hướng mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ những dự án thực tế cho thấy nguyên tắc cốt lõi khó thay đổi: hãy chọn món quà có ích, thể hiện thương hiệu vừa đủ và tạo cảm giác người nhận được tôn trọng. Khi ba yếu tố đó gặp nhau, quà tặng mới thực sự trở thành một phần đáng nhớ của mối quan hệ doanh nghiệp.
| Thông tin về các dự án và dòng quà tặng doanh nghiệp của Donagift được cập nhật tại website chính thức của thương hiệu. |