![]() |
| Một góc phòng chờ hạng thương gia của Sasco tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Sasco. |
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu thuần tăng nhẹ lên gần 780 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, mảng đem về doanh thu lớn nhất là mảng phòng chờ và cửa hàng bán hàng miễn thuế, lần lượt đạt 241 tỷ đồng và 161 tỷ đồng.
Trong đó, mảng phòng chờ mang lại biên lợi nhuận gộp cao nhất với 86%, tức là cứ 100 đồng thu về công ty sẽ lãi gộp được 86 đồng. Trong khi đó hàng miễn thuế có tỷ suất lợi nhuận gộp đạt hơn 33%.
Trừ các chi phí hoạt động, Sasco báo cáo lợi nhuận ròng đạt 155 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ quý I/2025.
Theo giải trình từ phía SASCO, kết quả tích cực chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng hành khách đi và đến tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, tăng 9% so với cùng kỳ. Công ty đã triển khai nhiều chương trình bán hàng nhằm kích thích khách hàng sử dụng dịch vụ, hàng hóa; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt chi phí cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Sasco là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không lớn tại Việt Nam. Công ty nổi bật với mảng quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).
Tính đến hết quý I/2026, tổng tài sản của Sasco vượt 2.500 tỷ đồng, trong đó khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 1.100 tỷ, tương đương 44% tổng tài sản.
Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 47% về 198 tỷ đồng nhờ vào việc IPP Group Pte.Ltd, tất toán hết số nợ 194 tỷ đồng.
Theo thuyết minh trên báo cáo kiểm toán năm 2025, đây là khoản phải thu ngắn hạn từ IPP Group – tập đoàn của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Khoản này là phần bù lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh miễn thuế theo hợp đồng ký kết giữa Sasco và IPP.
Như vậy khoản 194 tỷ đồng này đã được hạch toán vào trong doanh thu quý vừa rồi của Sasco.
![]() |
| Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026. |
Theo cơ cấu cổ đông, hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 49% vốn của Sasco. Tiếp theo là nhóm 3 công ty liên quan Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu, Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh nắm giữ tổng cộng hơn 45% vốn.
Tại Sasco, "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT từ giữa năm 2017, còn vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên tham gia Hội đồng quản trị. Ông còn tham gia điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương và là chủ tịch Công ty Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC).